Xã hội

Hà Tĩnh: Một phụ nữ lên núi hái chè, mắc kẹt dưới vực sâu suốt đêm

Thấy chị Lan lên núi hái cây chè vằng mà tối muộn không trở về, người nhà đã trình báo đồn biên phòng trên địa bàn nhờ tìm kiếm. Phải đến sáng hôm sau, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện nạn nhân nằm dưới vực sâu trong tình trạng sức khỏe suy yếu, xây xát nhiều chỗ.

Nguồn tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) cho hay, đêm 11/4, gia đình chị Nguyễn Thị Lan (SN 1978, trú tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trình báo chị Lan “bặt vô âm tín” sau khi lên núi Nam Giới hái cây chè vằng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã cử đội công tác địa bàn khẩn trương phối hợp với Công an xã và người dân sở tại triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, trong điều kiện sương mù dày đặc và đêm tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

nui nam gioi
Núi Nam Giới, nơi lực lượng chức năng tìm thấy nạn nân rơi xuống vực sâu.

Đến sáng 12/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chị Lan rơi xuống vực núi Nam Giới trong tình trạng sức khỏe suy yếu, xây xát nhiều chỗ, tinh thần hoảng loạn.

Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất băng bó vết thương.

Hiện tâm lý, sức khỏe của chị Lan đã dần ổn định.

Tác giả bài viết: Hà Phương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP