Xã hội

Hà Tĩnh: Mổ gà mái phát hiện dị vật nặng 1kg, nghi "bảo kê" quý hiếm?

Một gia đình tại thôn 5, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trong lúc mổ con gà mái 2,6kg thì ngỡ ngàng phát hiện một dị vật màu vàng nghi là "bảo kê" với trọng lượng gần 1kg, có mùi thơm như mùi thuốc Bắc.

Theo anh Hồ Thanh Ngọc (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) cho biết, 2 vợ chồng anh về nhà mẹ vợ chơi, trong lúc mổ con gà mái đẻ thì phát hiện dị vật màu vàng có trọng lượng gần 1kg, có mùi như thuốc bắc.

Thấy hiện tượng lạ, vợ chồng anh Ngọc ngay sau đó đã đăng hình ảnh lên trang Youtube và nhận được nhiều lời hỏi mua.

Dị vật được lấy ra từ con gà mái nghi là "bảo kê" quý hiếm.

"Có một số người Việt Nam đang làm việc ở Trung Quốc khi thấy tôi đăng lên mạng thì họ có hỏi giá tiền. Tuy nhiên, do tôi không biết giá cả như thế nào nên chưa trả lời", anh Ngọc cho biết.

Được biết, con gà gia đình anh Ngọc vừa mổ là giống gà cỏ được nuôi khoảng 4 năm nay, và vẫn đẻ trứng bình thường trước khi được mổ thịt.

Hiện "dị vật" nghi là "bảo kê" được anh Ngọc cất giữ trong tủ lạnh của gia đình.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: bảo kê ,gà mái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP