Xã hội

Hà Tĩnh lập đoàn liên ngành "Nam tiến" đón công dân về quê

Công dân Hà Tĩnh đang làm việc tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương sẽ được đón về địa phương dự kiến trong 2 đợt từ 22 - 30/7.

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh sáng 20/7 thông tin, địa phương vừa thành lập đoàn liên ngành tổ chức đón công dân Hà Tĩnh đang làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam trở về quê.

Đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh gồm: công an, y tế, LĐ-TB&XH trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh để đón bà con về. Động thái nhằm giảm tải áp lực với TP.HCM trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, chăm lo sức khỏe lao động địa phương đang gặp khó khăn. Công dân có hộ khẩu thường trú Hà Tĩnh đang làm việc tại các KCN tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương có nhu cầu sẽ được đón về đợt này.

Công dân Hà Tĩnh sẽ được đón về quê bằng tàu hỏa

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ ưu tiên đón trước những người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp dài ngày.

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại các tỉnh sẽ làm đầu mối, cung cấp thông tin, lập danh sách công dân có nguyện vọng trở về. Trước mắt đã có khoảng 2.000 người đăng ký.

Dự kiến thời gian tổ chức đón công dân đang cư trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh trong đợt 1 từ ngày 22 - 25/7; đón công dân đang cư trú, làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai vào đợt 2, từ ngày 26 - 30/7.

Công dân Hà Tĩnh sẽ được đón bằng tàu hỏa về Ga Yên Trung (huyện Đức Thọ). Người dân trước khi lên tàu trở về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Sau khi trở về quê, công dân huyện nào sẽ được đưa về huyện đó, xét nghiệm và cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định. Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí các khu cách ly đáp ứng nhu cầu, số lượng người dân trở về quê.

Công dân trở về từ vùng dịch phải xét nghiệm, cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định

Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ chi phí đi về, chi phí xét nghiệm; chi phí cách ly tập trung, công dân phải tự chi trả; đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

Địa phương này khuyến cáo những công dân ở vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nếu tự ý trở về, không đăng ký sẽ phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm, cách ly. Nếu để lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP