Xã hội

Hà Tĩnh: "Cá thần" trôi dạt vào bờ người dân không dám tới gần

Sáng 29/6, tin từ xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trên bãi biển địa phương này vừa xuất hiện một con cá lạ trông rất dữ, không ai dám đến gần

Hình ảnh con cá lạ trôi dạt vào bờ biển xã Xuân Đan ( Hà Tĩnh)

Theo đó, sáng 28/6, trong lúc đi tập thể dục, nhiều người dân xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một con cá lạ bị sóng dạt vào bờ biển ở đây. Thân cá dài gần 3m, rộng ở phần bụng khoảng 30cm. Cá có 4 râu màu đỏ dài 40cm, một râu màu trắng dài gần 60cm. Vảy cá màu ghi có 4 sọc đen chạy theo dọc thân. Cá có phần đầu rất dữ tợn, đặc biệt bộ vi trên lưng cá có màu đỏ rực như bờm ngựa. Ngư dân địa phương gọi con cá trên theo nhiều tên khác nhau như: Cá hố rồng, cá mái chèo, hay cá thần...

Cá lạ trôi dạt vào bờ biển xã Xuân Đan (Hà Tĩnh) người dân không dám tới gần

Được biết, trước đó có một con cá tương tự từng trôi dạt vào vùng biển xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhưng không ai dám vớt lên vì họ cho rằng, nếu chạm vào thân nó sẽ gặp điều xui xẻo.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần phối hợp với các nhà khoa học, sớm đưa ra lời giải thích rõ về nguồn gốc của loài cá trên để tránh hiểu nhầm, gây hoang mang cho người dân!

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân sinh

  Từ khóa: Cá thần ,hà tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP