Trong nước

Hà Nội: Can đánh nhau, một Trung úy công an bị đâm trọng thương

Bị Tú cầm dao truy đuổi, thấy chốt trực của Công an phường Hàng Bông, nhóm thanh niên chạy đến cầu cứu. Dù được các chiến sĩ công an can ngăn nhưng Tú vẫn hung hăng, dung dao đâm trọng thương một cán bộ công an và khiến 3 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 6/8, trên đường Trần Nhật Duật (phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tổ công tác Công an phường Hàng Bông làm nhiệm vụ bảo vệ khu phố đi bộ cuối tuần thì thấy một thanh niên cầm dao bấm hung hăng đuổi theo 3-4 thanh niên khác. Các thanh niên bị truy đuổi thấy chốt trực của cảnh sát liền chạy vào cầu cứu.

Trung úy Nguyễn Việt Nam (SN 1984), cán bộ CAP Hàng Bông, yêu cầu thanh niên cầm dao bình tĩnh, buông dao xuống. Tuy niên, thanh niên này hung hăng lao vào đâm dao túi bụi làm Trung úy Nam và 3 người khác bị thương.

Trung úy Nam được tổ công tác đưa đi cấp cứu ngay sau đó với vết thương khá nặng, bị đâm cách gan khoảng 2-3 cm. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Trung úy Nam đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 7/8, đối tượng cầm dao đâm Trung úy Nam là Nguyễn Anh Tú (SN 1980, ở 14 Hàng Chĩnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị bắt giữ.

Bước đầu, Tú khai, khi thấy một nhóm thanh niên đỗ ô tô trước cửa nhà, Tú yêu cầu đám thanh niên trên lái xe đi chỗ khác. Lời qua, tiếng lại, Tú vào nhà lấy con dao bấm dài khoảng 20 cm ra đuổi đâm đám thanh niên trên.

Nhóm thanh niên bị truy đuổi dọc phố Trần Nhật Duật, thấy chốt trực của công an đã lao đến cầu cứu.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.

Tác giả bài viết: Tiến Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP