Xã hội

Hà Nội: Bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 14 chung cư xuống mái tôn tầng 2 trong lúc mẹ vắng nhà

Vào khoảng 19h, tối 18/6 người dân khu đô thị Xa La (Hà Đông) bất ngờ phát hiện một bé gái 6 tuổi nằm bất động trên mái tôn tại tầng 2 của tòa nhà CT1-2B.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán và ồn ào khi thấy người mẹ đi tìm đứa con gái 6 tuổi.

"Lúc đấy đã 21h cùng ngày, tôi thấy một người phụ nữ đi tìm con gái, sau đó người mẹ phát hiện con gái nằm bất động ở trên mái tôn tầng 2 của tòa nhà và hô hoán người dân", một cư dân kể.

Theo một số người sống ở khu vực, hàng ngày cũng vào thời điểm trên thi thoảng có những tiếng động do một số cư dân ném rác từ tầng cao xuống nên sự việc đã không được chú ý.

"Do tiếng động không to lắm, ai ngờ khi phát hiện lại là bé gái rơi từ tầng 14 của tòa nhà. Bé gái ở nhà một mình được cho là rơi xuống từ lúc 19h nhưng tận 21h mẹ đi làm về mới phát hiện", một trong những người cùng tòa nhà kể.

Bé gái rơi từ tầng 14

Nạn nhân bị rơi xuống mái tôn tầng 2

Người dân bàng hoàng về sự việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng gia đình đưa cháu bé đi bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vẫn đang được làm rõ.

Tác giả: Minh Ngọc - Quốc Việt

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP