Xã hội

Hà Nội: 7 ngôi nhà bị thiêu rụi trên phố Nguyễn Hoàng

Đám cháy xuất phát tại một cửa hàng phụ tùng ôtô có diện tích khoảng 35m2 trên phố Nguyễn Hoàng (Hà Nội), sau đó lan sang 6 ngôi nhà xung quanh.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: ANH HẢI

Sáng 27-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 7 ngôi nhà bị thiêu rụi.

"Hầu hết những ngôi nhà bị cháy đều là nhà tạm của người dân. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản", vị lãnh đạo nói.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 2h50 sáng 27-4, tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô có diện tích khoảng 35m2 ở địa chỉ số 63 Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngọn lửa sau đó lan sang 6 ngôi nhà xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa cùng khói đen bốc lên dữ dội khiến nhiều cư dân hoảng sợ, la hét, tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy phối hợp lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Lực lượng chức năng dùng rào chắn khoanh vùng hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: ANH HẢI

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP