Pháp luật

GS.Thiếu tướng Lê Văn Cương: Biển Đông sẽ có nhiều biến động trong năm 2017

Tham gia buổi tọa đàm chuyên đề về biển Đông do Đoàn thanh niên Cục Hải quan Nghệ An tổ chức sáng 14/12, Giáo sư, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công An đã đưa ra những dự báo tình hình biển Đông năm 2017.

Tham dự buổi tọa đàm bao gồm Ban lãnh đạo, đoàn viên thanh niên Cục Hải quan Nghệ An cùng đại diện đoàn viên thanh niên một số cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1images1333907 2016 12 14 bien dong toan canh
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Mở đầu tọa đàm, GS. Thiếu tướng Lê Văn Cương đã khái quát chung về biển Đông và giải thích lý do Trung Quốc không ngừng phô trương sức mạnh, cải tạo hiện trạng, quân sự hoá biển Đông, bất chấp luật pháp Quốc tế và bị cộng đồng quốc tế phán quyết rất mạnh mẽ.
2images1333908 20161214 hoang sa
Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa.(ảnh tư liệu)

Tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã đưa ra những dự báo tình hình biển Đông trong năm 2017. Theo Thiếu tướng, tranh chấp biển Đông trong thời gian tới vẫn sẽ căng thẳng. Tuy nhiên, đã xuất hiện thêm những yếu tố tác động đến tình hình khu vực như thay đổi chính trị ở Mỹ, Philippines và những chuyển động kinh tế, chiến lược khác trong khu vực. Đặc biệt năm 2017 sẽ chứng kiến nhiều biểu hiện phức tạp, lúc căng và chùng. Nhưng thiện chí của các bên và xu thế hòa bình sẽ đưa đến những sự lựa chọn chính sách thông minh hơn. Phán quyết của Tòa trọng tài sẽ có tác động rất lâu dài, rất cơ bản trong giải quyết vấn đề biển Đông.

3images1333909 2016 12 14 bien dong Thieu tuong Cuong
Giáo sư, Thiếu tướng Lê Văn Cương dự báo tình hình biển Đông năm 2017 có nhiểu biểu hiện phức tạp.

Tọa đàm chuyên đề “Biển Đông – Thực trạng và giải pháp” do Đoàn thanh niên Cục Hải quan Nghệ An tổ chức có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức trẻ về vị trí chiến lược biển nước ta, về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó nắm bắt, hiểu đúng và củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, chính phủ, từ đó có những ứng xử phù hợp, thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền tổ quốc theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Tác giả bài viết: Thùy Dương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP