Xã hội

Giông lốc kéo sập giàn giáo, hai người tử vong

Công nhân đang thi công xưởng cơ khí lắp ráp ôtô Trường Hải thì bị giông lốc kéo sập, làm hai người tử vong.

15h30 ngày 6/9, nhiều xã ở huyện Núi Thành xuất hiện mưa giông. Đang leo giàn giáo thi công xưởng cơ khí lắp ráp ôtô tại Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (xã Tam Hiệp, Núi Thành), nhóm công nhân được lệnh rút xuống.

"Chỉ huy công công trường dùng thang nâng cho công nhân xuống. Vừa chạm đất thì bất ngờ lốc lớn ập đến bẻ gãy các chân máy cột, kéo sập nhà xưởng, đè lên bốn công nhân", ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Công ty Trường Hải cho biết.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhưng anh Nguyễn Thành Phương (39 tuổi) và anh Thân Trung (33 tuổi) tử vong trên đường đi. Hai người bị thương là anh Lương Xuân Chương (37 tuổi) và anh Đoàn Ngọc Hải (27 tuổi) đang được cấp cứu.

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ông Đinh Đạo cho biết, một công bị thương rất nặng do vùi lấp dưới đống đổ nát, tiên lượng khó qua khỏi. Người còn lại bị vỡ gan, dập phổi, chấn thương sọ não, đang được mổ. Bệnh viện phải huy động nhiều người truyền máu, vì nạn nhân mất nhiều máu.

Công ty Trường Hải trước mắt hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong; 10 triệu đồng đối với người bị thương.

Công an tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP