Pháp luật

Giở trò đồi bại với con của bạn khi đến nhà ăn cơm

Ngày 12/7, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trung, sinh năm 1990, ngụ ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 20/12/2017, sau khi phụ xúc lúa cho anh Nguyễn Thanh Hiền ở ngoài đồng ruộng xong, Trung điều khiển xe mô tô đến nhà anh Hiền ở ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới để ăn cơm.

Đến nơi, Trung thấy cửa nhà bị khóa, nên đi đến cửa bên hông kêu cháu Nguyễn Thị Q. A (sinh năm 2011) là con ruột của anh Hiền mở cửa vào nhà. Lúc này do thấy Q.A ở nhà một mình, Trung nảy sinh ý định giao cấu, nên đã đóng cửa và đặt cháu nằm trên giường gỗ, rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Bị đau, cháu Q.A đã kêu lên và cùng lúc nghe tiếng động bên ngoài, Trung nhìn qua khe cửa thấy Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2007) là chị của Q.A và Lê Thị Kim Yến (sinh năm 2009, bạn của Trâm) đang ở bên ngoài vách nhà nhìn vào, nên Trung dừng lại rồi nói Q.A mặc quần đi ra nhà trước, còn Trung chui xuống gầm giường trốn.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Cúc (mẹ của Q.A) đi làm ruộng về, Trâm kể lại việc Q.A bị Trung hiếp dâm, nên chị Cúc đưa Q.A đến Công an xã An Thạnh Trung trình báo.

Riêng Trung sau khi nằm trốn dưới gầm giường, đến khi bên ngoài yên lặng, Trung ra lấy xe mô tô chạy về nhà. Sau đó, Trung đến Công an xã An Thạnh Trung đầu thú.

Bị cáo Lê Minh Trung

Ngày 29/12/2017, Trung bị khởi tố, điều tra.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lê Minh Trung 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tác giả: Duy Bình

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP