Kinh tế

Giỏ hoa lan 6,8 tỷ ở Đà Nẵng

Những người yêu hoa Đà Nẵng mua một giỏ lan giã hạc 5 cánh trắng với giá 6,8 tỷ đồng. Giới chơi hoa nhận định giỏ lan này "độc" nhất Việt Nam hiện nay.

Trưa 26/9, câu lạc bộ Hoa lan đột biến Sông Hàn (Đà Nẵng) giao dịch thành công, sở hữu giỏ hoa lan giã hạc 5 cánh trắng (còn gọi là lan phi điệp) với giá 6,8 tỷ đồng.

Câu lạc bộ Hoa lan đột biến Sông Hàn (Đà Nẵng) đã giao dịch thành công, sở hữu cây hoa lan giả hạc 5 cánh trắng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Hai năm trước, giỏ hoa lan này được anh Võ Văn Tuyên (ngụ ở huyện La Gi, tỉnh Ninh Thuận) sưu tầm từ Đăk Glei (Kon Tum).

"Khi mới mua về lan nở được 1 lần. Cách đây 2 tháng lan tiếp tục nở rất đẹp", anh Tuyên cho biết. Tại thời điểm giao dịch, gốc lan đột biến được chiết ra thành 8 cành và chưa nở hoa.

Cây lan giả hạc cánh trắng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Võ Anh Truyền, Chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa lan đột biến Sông Hàn, cho biết lan đột biến có 2 loại gồm đột biến toàn phần (VAR) và đột biến bán phần (SEMI).

"Bông lan này rất quý hiếm, độc đáo nhất Việt Nam và được giới chơi lan trong cả nước đánh giá rất cao", ông Truyền cho hay.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Giã hạc ,giò lan ,tiền tỷ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP