Pháp luật

Giết mẹ đẻ ném xuống giếng, khống chế con ruột làm con tin

Sau khi giết mẹ ruột ném xuống giếng, nghi phạm đã khống chế con ruột 4 tuổi làm con tin.


Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng con giết mẹ ruột ném thi thể xuống giếng

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng con trai giết mẹ ruột ném xuống giếng và khống chế con ruột 4 tuổi làm con tin.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 22/10, tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Chí Thương (SN 1982, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) sau khi sát hại mẹ ruột, kéo lê thi thể vứt xuống giếng đã khống chế con trai nhỏ khoảng 4 tuổi trên tầng 2 của căn nhà cao tầng làm con tin.

Sau khi giết mẹ ruột và ném thi thể xuống giếng, nghi phạm khống chế con trai nhỏ 4 tuổi trên tầng hai của căn nhà đang xây dựng

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, giải cứu được cháu bé bị bố ruột khống chế làm con tin vào lúc 9h30 sáng cùng ngày, sau đó đã khống chế nghi phạm.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hữu Tuấn - Trần Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP