Xã hội

Giếng nước của một gia đình nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu

Bác sĩ kết luận cô gái bị ngộ độc nghi do ăn, uống có độc tố dạng thuốc trừ sâu. Gia đình cũng phát hiện nước giếng có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ ngộ độc nghi bị kẻ thủ ác đổ thuốc trừ sâu xuống giếng.

Vụ việc xảy ra hôm qua (21/5). Thời điểm trên, con gái ông Hà Văn Thiên, trú tại thôn Quảng Hà, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng sau khi ăn trưa thì có biểu hiện nôn ói, tay chân tím tái.

Giếng nước và bồn chứa của ông Thiên nghi bị bỏ thuốc trừ sâu.

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng.

Tại đây, các y bác sĩ kết luận cháu bị ngộ độc nghi do ăn, uống phải các chất có độc tố dạng thuốc trừ sâu.

Trước khi xảy ra vụ ngộ độc, vợ ông Thiên phát hiện nước giếng của gia đình có màu trắng đục và có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Krông Năng đã xuống hiện trường, phát hiện có một nắp bình thuốc trừ sâu vứt lại gần khu vực giếng nước.

Mẫu nước lấy từ giếng và bồn chứa đều có đặc điểm chung là có màu trắng đục, nồng nặc mùi thuốc sâu.

Mẫu nước lấy từ giếng và bồn chứa đều có màu trắng đục, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Tác giả: Tuấn Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP