Giáo dục

Giám thị bỏ coi thi vì… cháy nhà

Giám thị bỏ coi thi vì cháy nhà, thí sinh đang là công an dự thi nhưng lại bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi… là những trường hợp hy hữu trong ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2016 diễn ra sáng nay (2.7).



Cụ thể, tại cụm thi thuộc tỉnh Bình Thuận (do ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì), một cán bộ coi thi bị cháy nhà (nhà ở Hàm Thuận Nam) nên không thể tiếp tục coi thi. Ngay sau đó, cụm thi này đã có phương án thay thế cán bộ coi thi và thăm hỏi, hỗ trợ cho vị cán bộ này.

Về tình hình vi phạm quy chế thi, tại cụm thi do ĐH Nha Trang chủ trì có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi; tại cụm thi do ĐH Kinh tế Luật chủ trì cũng có 1 thí sinh đình chỉ do mang điện thoại di động.

146744087658640 thi sinh
Thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2016.

Ở các cụm thi khác có nhiều thí sinh mắc lỗi do mang tài liệu vào phòng thi. Cụ thể, tại cụm thi do ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu. Tương tự ở cụm thi ĐH Trà Vinh, ĐH Đồng Tháp, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Kiên Giang mỗi nơi đình chỉ 1 thí sinh.

Cá biệt, tại cụm thi ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì có 1 trường hợp nghi vấn thi hộ. Cán bộ coi thi ở cụm này đã lập biên bản, chụp hình và cho thí sinh này thi tiếp. Đặc biệt, có 1 thí sinh đang là công an tên Liêu Ngọc Long (phòng thi 192, điểm thi 06) đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Về tình hình sức khỏe của thí sinh trong ngày thi thứ 2, tại cụm thi của Trường ĐH Sài Gòn (điểm thi tại THPT Tân An, tỉnh Long An) có 1 thí sinh phải đưa đi cấp cứu. Cũng tại cụm thi này (điểm thi tại THCS Thị trấn Thạnh Hóa) cũng có thí sinh bị mệt nên được nhà trường bố trí nghỉ tại phòng y tế của trường.


Tác giả bài viết: Quốc Hải

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP