Pháp luật

Giám đốc khách sạn ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì đánh lô đề

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã quyết định khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc quy mô 4 tỷ đồng, trong đó có bị can là giám đốc khách sạn.

Chiều nay, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, khởi tố 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Thái (SN 1985), Chu Văn Mạnh (SN 1987), Đặng Quốc Bình (SN 1976), Nguyễn Văn Thung (SN1971) Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1969), cùng trú xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên).

Phạm Thị Thuỳ (SN 1981), Đặng Quốc Thành (SN 1972), Nguyễn Hữu Thăng (SN 1972) thị trấn Cẩm Xuyên; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1986), Phan Thanh Anh (SN 1984) cùng trú tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên).

Trong 10 đối tượng kể trên, cơ quan công an ra lệnh tạm giam hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thu, 8 đối tượng còn lại được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Hữu Thăng là Giám đốc khách sạn Công đoàn Thiên Cầm (Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 18h10 ngày 14/8, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ các đối tượng trên vì có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sử dụng sim điện thoại rác để thành lập các tài khoản zalo, Facebook ảo nhằm phục vụ cho hoạt động ghi, nhận và chuyển giao lô đề để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Chỉ trong thời gian từ ngày 10 - 14/8, số tiền mà các đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề khoảng 4 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 15 điện thoại di động và các tài liệu liên quan phục vụ cho hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP