Pháp luật

Giám đốc doanh nghiệp tham gia đường dây đánh bạc 50 tỉ đồng

10 đối tượng ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị tạm giữ, trong đó có giám đốc một doanh nghiệp.

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ 10 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo luật định.

Theo hồ sơ, những tháng đầu năm nay, qua nắm thông tin, các trinh sát phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có biểu hiện tham gia cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược lớn, tính chất liên tỉnh, nhiều đối tượng tham gia. Vì thế, ngày 3-5, Công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án, tập trung lực lượng tổ chức xác minh, đấu tranh triệt xóa.

Nguyễn Đức Hùng, đối tượng mua trang mạng cá cược để Trung tổ chức, điều hành đánh bạc

Sau thời gian điều tra, rạng sáng 14-5, Phòng PC45 quyết định phá án, tổ chức 8 tổ công tác đột kích vào các địa điểm tại các địa phương gồm TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và TP Đà Nẵng tiến hành giữ các đối tượng liên quan.

Đến 12 giờ cùng ngày, 8 tổ công tác đã thực hiện lệnh giữ khẩn cấp đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Hùng (SN 1975), Nguyễn Hoài Trung (SN 1989; cùng ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Nguyên Vương (SN 1988; ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Phước Thanh (SN 1989; ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê), Huỳnh Bá Tâm (SN 1971; ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Nguyễn Trung (SN 1968), Hoàng Văn Minh (SN 1975), Phan Văn Phúc (SN 1962); Lê Tú Cường (SN 1962) và Mai Xuân Diệp (SN 1961), cùng ngụ Quảng Nam.

Nguyễn Hoài Trung, đối tượng được giao điều hành, tổ chức đường dây cá độ bóng đá

Tang vật thu giữ gồm 300 triệu đồng, 4 ô tô, 2 laptop, 20 điện thoại di động, 4 router phát sóng wifi.

Đến ngày 15-5, đối tượng Đặng Ngọc Công (SN 1983; ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc (Công không bị tạm giữ).

Qua đấu tranh, khai thác, ban đầu cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Hùng đã mua một trang mạng cá cược bóng đá để tiến hành cá cược với hạn mức 2 triệu đô game (1 đô = 6.000 đồng), tức khoảng 12 tỉ đồng. Sau đó, Hùng giao cho Trung quản lý, điều hành.

Lê Tú Cường

Nguyễn Phước Thanh

Huỳnh Bá Tâm

Nguyễn Trung

Hàng tuần, Trung tổng hợp tỉ lệ cá cược, thắng thua về để báo cho Hùng biết. Từ tháng 1-2018 đến nay, tổng số tiền cá cược trên trang mạng này là hơn 50 tỉ đồng.

Để thu hút thêm nhiều con bạc, Trung lập thêm nhiều tài khoản để cung cấp cho các cấp dưới như Vương, Nguyễn Trung, Tâm, Cường với nhiều hạn mức khác nhau từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung còn thường xuyên liên hệ, rủ rê, tổ chức các kèo cá cược qua tin nhắn với Diệp, Phúc, Thanh, Công.

Trong các đối tượng trên, Mai Xuân Diệp là giám đốc Công ty TNHH Thành Trí (đóng tại TP Tam Kỳ); Phan Văn Phúc là đội trưởng của một đội thuộc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP