Kinh tế

Giá nhãn ở miền Tây giảm mạnh

Hàng nghìn hecta nhãn ở Sóc Trăng đang vào mùa thu hoạch nhưng nhà vườn rất khó bán, giá giảm hơn một nửa.

Ngày 23/7, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Chiêu cho biết cơ quan này đang kết nối với các doanh nghiệp và sàn giao dịch điện tử để tìm hướng tiêu thụ nhãn cho nông dân.

Hàng nghìn hecta nhãn xuồng cơm vàng và nhãn da bò của tỉnh đang vào mùa thu hoạch nhưng khó tìm được thị trường tiêu thụ.

Nhãn xuồng cơm vàng lúc cao điểm giá bán đến 50.000 đồng/kg. Ảnh: Nhật Tân.

“Một số doanh nghiệp kết nối với tỉnh đưa ra giá nhãn chỉ 10.000 đồng/kg. Chúng tôi yêu cầu tăng lên 20.000 đồng/kg nhưng chưa được. Sở đang cố gắng kết nối với 4 sàn giao dịch điện tử và hệ thống siêu thị để giúp nông dân tiêu thụ nhãn”, ông Chiêu nói với Zing.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, địa phương có trên 3.100 ha nhãn. Trong đó, khoảng 2.536 ha đang cho trái, thu hoạch từ nay đến cuối năm 2021 với tổng sản lượng ước trên 25.000 tấn (8-12 tấn/ha).

Nhãn xuồng cơm vàng là loại trái cây đặc sản của Sóc Trăng và Bạc Liêu từ giá 40.000-50.000 đồng/kg đã giảm xuống 10.000-15.000 đồng/kg. Riêng nhãn da bò chỉ 6.000-10.000 đồng/kg.

Bốn địa phương đang thu hoạch rộ nhãn xuồng cơm vàng tại Sóc Trăng là thị xã Vĩnh Châu (gần 900 ha), huyện Cù Lao Dung (57 ha), Kế Sách (1.246 ha, trong đó nhãn da bò 1.196 ha) và Long Phú (24 ha).

Theo Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thị Mỹ Loan, sau 5 ngày triển khai việc kết nối đầu ra cho nông sản giúp nông dân, các cấp hội đã làm cầu nối tiêu thụ được khoảng 10 tấn nhãn, dưa leo, thanh long, táp, bắp, nấm linh chi…

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP