Pháp luật

Gia Lai: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên hồ nước công viên

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên hồ nước công viên và báo cho lực lượng chức năng.

Ngày 8/5, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang xác minh làm rõ vụ người đàn ông tử vong ở hồ nước nằm trong Công viên huyện Đức Cơ (thuộc tổ 2, thị trấn Chư Ty).

Nạn nhân được xác định là anh N.A.N. (44 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Chư Ty).

Khu vực hồ nước-nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Khoảng 16h30 ngày 7/5, người dân đi tập thể dục ở vành đai quanh hồ thì phát hiện thi thể anh N. nổi trên mặt nước nên trình báo lực lượng chức năng. Công an huyện Đức Cơ đã khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo một số người dân gần đó, nhà anh N. ở gần trụ sở Công an huyện Đức Cơ. Những ngày trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân thường đi quanh hồ để bắt ốc và cá. Được biết, khu vực này, lực lượng chức năng đã cắm nhiều biển cảnh báo hồ nước sâu nguy hiểm để cấm các hành vi tắm, bơi lội, câu cá và đánh cá.

Trước đó, trên sông Gò Tre (chảy về sông Bàn Thạch; đoạn qua thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói chặt chân, tay nổi trên mặt nước. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: HIỀN MAI

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP