Kinh tế

Giá giống hoa Tết rục rịch tăng cao

Hiện người dân trồng hoa TP. Vinh, Diễn Châu, Nghĩa Đàn đã bắt đầu xuống giống hoa phục vụ Tết 2019. Hoa giống năm nay tăng giá khiến chi phí đội lên nhiều.

Những ngày này, ông Nguyễn Ngọc Châu ở xóm Kim Chi, xã Nghi Ân (TP.Vinh) đang tất bật làm đất, chỉnh trang đồng ruộng để xuống giống hoa Tết. Ông Châu chia sẻ: Nhà tôi làm hoa Tết hơn 30 năm nay; các loại hoa khá đa dạng bao gồm cúc vàng, hoa ly, hoa lay ơn, hoa hồng… Tuy nhiên, giá hoa giống nhập về cao hơn nhiều so với năm 2017, khiến chi phí đầu vào đội lên từ 20 - 40%.

Ông Nguyễn Ngọc Châu ở xóm Kim Chi, xã Nghi Ân (TP Vinh) chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Quang An

Tại huyện Diễn Châu, Nghĩa Đàn, giá hoa giống cũng tăng mạnh. Chị Nguyễn Thị Hiền ở xóm Hồng Khánh, xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) chia sẻ: Nhà tôi trồng 3 sào hoa Tết, chủ yếu là hoa cúc vì đây là loại hoa được thị trường ưa chuộng. Năm nay, giá hoa giống tăng lên khoảng 40%; nếu như năm 2017 giá khoảng 30.000 đồng/100 cây thì năm nay đã lên 45.000 đồng/100 cây.

Ngoài hoa cúc, các loại hoa, củ giống khác cũng tăng giá mạnh như hoa ly tăng từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng/củ; quất cảnh tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng/chậu; thược dược từ 2.500 đồng lên 4.000 đồng/gốc… Nếu đầu tư trồng với diện tích lớn, mỗi hộ phải chi thêm cả chục triệu đồng cho vụ hoa năm nay.

Nguyên nhân khiến hoa giống tăng giá là do hiện đang thời điểm đầu vụ, nhiều người dân đua nhau mua hoa giống sớm để chọn những giống tốt, đẹp... Bên cạnh đó, do năm 2017 giá hoa Tết tăng mạnh nên năm nay nhiều hộ đã mở rộng diện tích khiến hoa giống đầu vụ có bao nhiêu đều “cháy hàng”.

Củ giống hoa ly tăng từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng/củ trong vụ hoa năm nay. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, chi phí cải tạo đất, xử lý nguồn nước, làm nhà lưới, lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng… cũng đòi hỏi chi phí cao hơn.

Theo chị Nguyễn Thị Nhàn ở xã Nghi Liên (TP. Vinh), nhà chị năm nay trồng hơn 2 vạn hoa cúc, gấp đôi năm ngoái nên số lượng bóng đèn chiếu sáng từ 200 bóng nay phải lắp đến 500 bóng; vụ này đầu tư thêm khoảng hơn 10 triệu đồng.

Các xe quất Tết hiện được vận chuyển về vùng hoa ngoại thành Vinh, chăm sóc khoảng 3 tháng sẽ kịp bán Tết. Ảnh: Quang An

Do giá hoa giống truyền thống tăng lên nên một số hộ dân đã chuyển sang trồng những cây cảnh khác để giảm bớt chi phí.

Hiện nay, các chuyến xe hàng chở quất cảnh, ớt cảnh… từ các tỉnh phía Bắc đã đổ về các vùng hoa ngoại thành Vinh như Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim... Những loại cây này có đặc điểm là không tốn công xuống giống ban đầu, sức sống cao hơn, bên cạnh đó giá cả cũng không tăng mạnh nên được nhiều hộ lựa chọn để chăm sóc bán Tết.

Tác giả: Quang An - Minh Thái

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP