Kinh tế

Giá dừa khô Bến Tre lập đỉnh trong vòng 7 năm

Nguồn cung thiếu hụt trầm trọng khiến giá dừa khô tách vỏ thu mua tại vườn lên đến 160.000 đồng một chục, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Hồng Sơn - thương lái chuyên thu mua dừa tại huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết, khoảng một tuần gần đây, nhiều cơ sở thu mua ở khu vực này đã ngừng nhận đơn đặt hàng mới do nguồn cung thiếu hụt đẩy giá tăng cao kỷ lục.

“Giá dừa khô tách vỏ đang dao động quanh mức 125.000-150.000 đồng một chục (12 trái). Do đang trong giai đoạn nghịch mùa, cộng thêm ảnh hưởng của hạn mặn năm ngoái nên bình quân mỗi ngày sản lượng mua vào chỉ khoảng một phần mười trước đây, không đủ đáp ứng nhu cầu của các công ty xuất khẩu”, ông Sơn nói và dự báo nguồn cung dừa khô sẽ ổn định trở lại từ khoảng cuối tháng 9 âm lịch, khi đó giá mua tại vườn có thể còn khoảng 80.000-90.000 đồng một chục.

Theo Hiệp hội Dừa Bến Tre, hiện giá dừa trái trong tỉnh tăng hơn 20.000 đồng so với tuần trước. Mức thấp nhất được ghi nhận là 125.000 đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tuỳ theo vùng trồng và kích thước trái mà giá mua tại vườn chênh lệch từ 5.000 đến 25.000 đồng một chục. Điển hình như tại huyện Giồng Trôm, giá mua tại vườn dao động khoảng 140.000-150.000 đồng và giá mua tại nhà máy từ 150.000 đến 160.000 đồng.

Giá dừa trái tăng đột biến kéo giá cơm dừa trắng mua vào tại các nhà máy nhích lên khoảng 1.800 đồng, dao động quanh mức 25.000-26.000 đồng một kg.

Giá dừa trái thu mua tại vườn đang ở mức cao kỷ lục.

Dù giá dừa lập đỉnh trong vòng 7 năm trở lại đây, nhưng thực tế thu nhập của nông dân lại không như kỳ vọng do sản lượng giảm mạnh. Ngoài yếu tố thời tiết, một trong những nguyên nhân tác động không nhỏ đến sản lượng dừa năm nay là cách đây không lâu, nhiều hộ nông dân thu hoạch dừa khô nguyên liệu còn non để bán khi giá dừa xiêm uống nước tăng cao.

Theo ghi nhận tại một số khu chợ lớn ở khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh (TP HCM), giá dừa khô tách vỏ cũng đồng loạt tăng mạnh và lượng trái cỡ lớn tương đối ít.

Chị Hạnh, tiểu thương ở chợ Gò Vấp cho biết, hiện giá bán sỉ dừa khô tách vỏ là 215.000 đồng một chục, còn bán lẻ mỗi trái khoảng 22.000 đồng. “Phần lớn dừa về chợ có nguồn gốc từ Bến Tre, chỉ một số ít từ Tiền Giang và ngoại ô thành phố, nên nguồn cung khan hiếm đẩy giá bán lẻ nhảy vọt là bình thường”, chị Hạnh nói.

Tính đến cuối năm 2016, Bến Tre có khoảng 70.172 ha vườn dừa, trong đó 62.541 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng ước tính mỗi năm đạt khoảng 594 triệu tấn dừa, tăng gần 4% so với năm trước, tuy nhiên do ảnh hưởng của hạn mặn nên năng suất bình quân trên mỗi ha lại giảm nhẹ, xuống còn 9.500 trái mỗi năm.

Tác giả: Phương Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: lập đỉnh ,giá dừa khô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP