Giải trí

Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa nhạc sĩ 'Nơi đảo xa'

Sáng 24/5, lễ viếng nhạc sĩ Thế Song diễn ra trang nghiêm tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu lúc 7h30 phút. Gia quyến nhạc sĩ có mặt từ sớm. Vợ nhạc sĩ Thế Song - bà Nguyễn Thị Thanh (thứ hai, phải) - nghẹn ngào trong suốt thời gian diễn ra lễ viếng. Vài năm nay, nhạc sĩ nằm liệt giường vì tai biến. Bà cùng các con luôn chăm sóc ông chu đáo. Nhạc sĩ Thế Hiển (phải) là người con duy nhất theo nghiệp cha.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ nhạc sĩ Thế Song là tấm gương lớn về tinh thần cống hiến, làm việc. "Sinh thời, ông quan niệm âm nhạc phải phản ánh đúng đời sống thực tế, từ đó lay động, cảm hóa người nghe. Các tác phẩm của cố nhạc sĩ thể hiện đúng quan niệm đó. Ông viết rất hay về những người lao động, các anh chị công nhân, nông dân, kỹ sư", Đỗ Hồng Quân nói.

Nhạc sĩ Phú Quang bày tỏ nhạc sĩ Thế Song là người nhân hậu, hiền lành. "Tôi vô cùng thương anh vì mắc bệnh nặng những năm cuối đời", nhạc sĩ rớm nước mắt nói.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh kể trong hơn 40 năm công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Thế Song góp công lớn trong việc phổ biến nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ thế hệ cách mạng đến với công chúng.

Ca sĩ Tùng Dương đến viếng nhạc sĩ Thế Song. Nhiều năm nay, gia đình anh thân thiết với gia đình cố nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Lân Cường - tác giả ca khúc "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" - bày tỏ ông ngưỡng mộ tài năng, nhân cách nhạc sĩ Thế Song.

Cháu nội nhạc sĩ đưa di ảnh ông ra xe tang.

Đoàn người nối dài, đi theo chiếc xe chở linh cữu nhạc sĩ về nơi an nghỉ. Lúc này, giai điệu ca khúc "Nơi đảo xa" vang lên.

Nhạc sĩ Thế Song sinh năm 1933 ở Bích Câu, Hà Nội. Năm 1995, ông tham gia Đoàn Ca nhạc thuộc Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam với vai trò diễn viên.

Thế Song là tác giả của gần 600 ca khúc thuộc nhiều đề tài, thể loại khác nhau. Ông có nhiều sáng tác về biển đảo nổi bật như "Nơi đảo xa", "Ngôi nhà lính đảo", "Biển mưa", "Biển chuyện tình hóa đá"...

Nhạc sĩ Thế Song qua đời lúc 18h5 phút ngày 20/5 tại nhà riêng ở Hà Nội vì tuổi cao sức yếu.


Ảnh: Thảo Hiền

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP