Xã hội

Gia đình bức xúc với kết luận bé 2 tháng tuổi tử vong do sặc sữa

Sau khi nhận được kết luận từ phía Hội đồng chuyên môn của bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) về nguyên nhân tử vong của con mình, mẹ của bé trai đã tử vong càng thêm bức xúc.

Liên quan tới sự việc bé trai hơn 2 tháng tuổi tử vong bất thường sau 4 ngày điều trị vàng da, ngày 23/8, bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) đã có công văn do ông Nguyễn Văn Giao, Giám đốc bệnh viện ký, gửi trả lời kiến nghị bà Nguyễn Thị Huế (thôn Tiến Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang, mẹ bé trai tử vong – PV).

Theo đó, công văn nêu: Vào hồi 9h50 ngày 21/8/2017, đường dây nóng của bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang nhận được ý kiến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Huế là mẹ đẻ của bệnh nhân La Minh Q. với nội dung: “Đề nghị bệnh viện cho gia đình biết rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Q.”.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang trả lời ý kiến kiến nghị của bà Huế như sau: Sáng 21/8/2017, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tiến hành kiểm thảo tử vong đối với bệnh nhân La Minh Q. Hội đồng đã rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình chăm sóc, điều trị và diễn biến tử vong của bệnh nhân. Hội đồng thống nhất kết luận, bệnh nhân tử vong do “suy hô hấp, ngừng tuần hoàn không hồi phục do sặc sữa”.

Đồng thời phía bệnh viện cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình, mong gia đình phối hợp tốt với bệnh viện để tránh hiểu lầm đáng tiếc.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Tuy nhiên, sau khi nhận được câu trả lời từ bệnh viện chị Nguyễn Thị Huế rất bức xúc và không đồng tình với kết luận của bệnh viện.

Chị Huế cho hay: “Khoảng hơn 20h ngày 16/8, khi con tôi đang nằm chơi thì tự nhiên bị trớ. Sau đó, tôi gọi bác sĩ tới tháo truyền để tôi thay áo cho con. Khi đó bác sĩ nói con tôi không bị viêm gan B và hôm sau được ra viện.

Thay áo xong cho cháu, bác sĩ lại cắm truyền cho con tôi rồi về phòng. Sau đó con tôi vẫn nằm chơi bình thường. Khoảng 5 phút sau cháu lại trớ tiếp. Lần này tôi không gọi bác sĩ mà chỉ lau áo cho con rồi bế con lên cho bú. Tuy nhiên cháu không bú, và cháu ngủ trên tay mẹ.

Cháu ngủ được khoảng 10 phút thì tỉnh giấc rồi cứ cựa quậy, mếu máo. Tôi bế lên dỗ thì tự nhiên cháu có biểu hiện khó thở, mặt xanh tái, mắt trợn lên...

Đến khoảng 00h ngày 17/8, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang thông báo con tôi đã qua đời vì sặc sữa. Sau đó, bệnh viện đã bố trí xe đưa cháu về gia đình để an táng”, chị Huế xót xa kể lại.

Chính vì thế, gia đình chị Huế không đồng tình với kết luận của bệnh viện lý do cháu bị sặc sữa dẫn tới tử vong.

Vợ chồng chị Huế đau đớn trước sự ra đi của con.

Phía gia đình mong muốn công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Q. và có câu trả lời xác đáng cho gia đình về nguyên nhân tử vong của bé trong thời gian sớm nhất.

Về phía sở Y tế tỉnh Hà Giang, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở đã có văn bản gửi tới Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang yêu cầu làm rõ thông tin về vụ việc bé trai hơn 2 tháng tuổi tử vong bất thường sau 4 ngày điều trị vàng da.

Cụ thể, Giám đốc sở Y tế Hà Giang yêu cầu Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám và điều trị của bệnh nhi 2 tháng tuổi vào viện ngày 14/8 vừa qua.

Đồng thời, yêu cầu bệnh viện phải tổng hợp và báo cáo về sở Y tế Hà Giang chậm nhất vào ngày 30/8/2017.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an huyện Bắc Quang đã vào cuộc điều tra.

“Công an huyện Bắc Quang vẫn đang điều tra và còn đợi kết luận của pháp y nữa. Sau đó, chúng tôi mới ra kết luận cuối cùng về sự việc”, ông Thanh nói.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP