Trong tỉnh

Giá của sự 'ngông' Thanh niên lái xe máy bằng chân trên QL1A bị phạt hơn 7 triệu đồng

Tham gia giao thông, có người nông nổi, ngông nghênh, coi thường dư luận, xem tính mạng con người như cỏ rác..

Đen: “Ngông” đến thế là cùng. Nghênh ngang dùng chân điều khiển xe máy trên Quốc lộ giữa ban ngày, đông đúc người xe.

Đá: Phạt, phạt thật nặng vào cho chừa. Mầm mống tai nạn, chết người đấy chứ đâu.

Đen: Nhìn cảnh ấy người đi đường ớn gáy, chỉ còn nước tránh cho xa.

Đá: Người bình thường đâu làm chuyện tréo ngoe. Nguy hiểm cho mình, vạ lây sang người khác.

Đen: Hết cho trẻ con cầm vô lăng ô tô, lái như đúng rồi. Giờ thanh niên “đảo chiều” dùng chân vặn gas. Chả hiểu sao.

Đá: Thích khác người, nổi trội, câu viu.

Thanh niên lái xe máy bằng chân trên QL1A bị phạt hơn 7 triệu đồng.

Đen: Nông nổi, ngông nghênh, coi thường dư luận, xem tính mạng con người như cỏ rác..

Đá: Một phần cũng tại nhiều người nhảy vào commen, “khích lệ” cơ.

Đen: Giống tệ nạn đua xe ý. Không có đám đông tung hô, “cổ vũ”, vỗ tay thì ngu gì mà đua, bất chấp nguy hiểm.

Đá: Ôi dào. Thời nay gì cũng có thể. Con người thích làm điều không tưởng, vô bổ. Sao cứ diễn hoài như chỗ không người?

Đen: Thanh niên dùng 2 chân lái mô tô trên Quốc lộ 1, bị công an triệu tập rồi.

Đá: Chỉ đám choai choai, “trong cơn mê” mời có hành động như vậy. Người này chắc đang say.

Đen: Sai bét. Anh này sinh SN 1987, trú khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hoàn toàn tỉnh táo nhé.

Đá: Nhìn clip mà phát hoảng. Chân lái xe, “siêu nhân” còn sử dụng điện thoại bằng cả hai tay.

Đen: Cơ quan chức năng xử phạt hành chính mấy lỗi liền, số tiền lên tới hơn 7 triệu đồng!

Đá: Và lập biên bản vi phạm tạm giữ 1 xe mô tô.

Đen: Lại còn lỗi vi phạm điều khiển xe máy không có bằng lái.

Đá: Bài học đắt giá cho phút thích chơi ngông. Cứ xử nghiêm, phạt nặng, cho cạch đến kiếp sau.

Tác giả: Đ .Đ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP