Xã hội

Gần 9.000 m2 nhà xưởng công ty năng lượng sinh học bị lửa thiêu rụi

Trưa 12/8, một nhà kho của Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài (Bình Định) bất ngờ cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ nhà kho, máy móc, vật liệu,...

Vụ cháy xảy ra lúc 12 giờ trưa nay (12/8) xuất phát từ nhà kho chứa vật liệu dễ cháy như củi, dăm bào rồi lanh nhanh ra các xưởng khác.

Đã khống chế được đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ- Công an tỉnh Bình Định đã huy động 15 xe chữa cháy cùng gần 200 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Do trời nắng nóng, nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lại gặp gió to nên ngọn lửa bùng phát nhanh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phun nước cô lập khu vực nhà kho đang bị cháy, sau đó mới tiến hành dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang phun nước dập tàn lửa.

Đến khoảng 15 giờ chiều nay, đám cháy được khống chế, gần 9.000 m2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi.

Xe cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài, khoảng 6.000 tấn nguyên liệu như củi, dăm bào đã bị cháy; hệ thống máy móc, dây chuyền ở xưởng sản xuất viên nén có giá trị khoảng 120 tỉ đồng cũng bị lửa làm hỏng.

Xưởng đã bị thiêu rụi.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đang chỉ đạo tại hiện trường cho biết: "Trong quá trình chữa cháy chúng tôi phải đưa các thiết bị máy móc ra để dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vẫn chưa xác định được bởi vì vẫn đang thực hiện công tác nắm tình hình"./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP