Xã hội

Gần 800 trẻ bị đuối nước kể từ đầu năm

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo số liệu báo cáo từ các tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017 có 795 em tử vong vì đuối nước.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo số liệu báo cáo từ các tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017 có gần 800 em tử vong vì đuối nước

Theo thống kê của Bộ LĐ-TĐXH, đuối nước là một trong nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Từ năm 2010 - 2015, trung bình mỗi năm có khoảng 2.800 trẻ em bị tử vong vì đuối nước.

Năm 2015 có khoảng 2.220 em, năm 2016 là hơn 1800 em và theo số liệu báo cáo từ các tỉnh/thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2017 có 795 em tử vong vì đuối nước.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, hơn 77% trẻ bị đuối nước ngay tại cộng đồng. Trong đó, có tới 22% trẻ bị đuối nước ngay trong môi trường cạnh nhà, thậm chí các em bị đuối nước ngay trong nhà tắm do sự bất cẩn của bố mẹ, ông bà.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan cho rằng, để phòng chống đuối nước trẻ em, gia đình cần có sự giám sát chặt chẽ trẻ em ngay trong chính ngôi nhà an toàn cũng như môi trường sống xung quanh.

Bên cạnh đó, việc xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng cùng phòng chống đuối nước cho trẻ em rất cần thiết.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP