Pháp luật

Gã trai phi tang xác nạn nhân dưới ao tôm lĩnh 15 năm tù

Sau khi đánh chết người xúc phạm mình, Giỏi kéo xác Phụng vào bụi dừa nước dưới ao tôm để giấu và lấy đi chiếc điện thoại của nạn nhân.

Ngày 23/3, TAND tỉnh Cà Mau tuyên Lý Văn Giỏi (18 tuổi, ngụ huyện Năm Căn) 15 năm tù vì tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân Lê Vũ Phụng (sinh năm 2002, đã chết) ở cùng quê với bị cáo.

Lý Văn Giỏi tại tòa. Ảnh: Nhật Tân.

Theo hồ sơ tố tụng, chiều 14/4/2017, Giỏi trên đường đến trường ở xã Hàm Rồng (Năm Căn) thì gặp Phụng. Sau khi buông lời xúc phạm Giỏi, Phụng rủ đối phương đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Giỏi dùng cây tràm đánh Phụng khiến nạn nhân tử vong. Lúc này xung quanh hiện trường không có người, bị cáo kéo xác nạn nhân vào bụi dừa nước dưới ao nuôi tôm gần đó để giấu rồi lấy đi chiếc điện thoại của Phụng.

Hai ngày sau, dì ruột của nạn nhân phát hiện thi thể cháu của bà trong tình trạng phân hủy. Khi người thân của Phụng trình báo sự việc đến công an, ngày 17/4/2017, gia đình Giỏi đưa thanh niên này đến cơ quan điều tra để đầu thú.

Xã Hàm Rồng (màu đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: phi tang xác ,lĩnh án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP