Pháp luật

Gã hàng xóm dâm ô bé gái thiểu năng rồi trốn vào bệnh viện

Sau khi dâm ô bé gái hàng xóm bị thiểu năng, yêu râu xanh bỏ trốn vào bệnh viện tại Đồng Nai hòng thoát tội.

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa bắt giữ Nguyễn Thiện Thập (42 tuổi, trú xã Ea Phê, Krông Pắk) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Thập bị bắt khi đang lẩn trốn tại một bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra, Thập là chủ một cơ sở mộc tại xã Ea Phê. Ngày 2/3, cháu P.T.N. (SN 2004, trú xã Ea Phê, hàng xóm Thập, bị thiểu năng trí tuệ) đến cơ sở mộc xin ớt.

Bị can Nguyễn Thiện Thập bị bắt giữ khi lẩn trốn tại một bệnh viện ở Đồng Nai

Tại đây, Thập dụ dỗ cháu N. để thực hiện hành vi dâm ô rồi cho 20 ngàn đồng.

Sáng ngày hôm sau, biết N. ở nhà một mình, Thập mò sang, tiếp tục dụ dỗ cháu bé, thực hiện hành vi dâm ô. Lúc này, mẹ cháu N. đi làm về bắt quả tang, hô hoán bắt giữ Thập giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Thập thừa nhận hành vi dâm ô đối với cháu N.

Gã này sau đó được Công an huyện cho về nhà và gã đã rời khỏi địa phương, trốn vào một bệnh viện tại Đồng Nai.

Chị T. (mẹ cháu N.) cho biết, làm nghề buôn bán hoa quả ngoài chợ. N. bị thiểu năng nên thường xuyên ở nhà trông nhà cửa, làm việc vặt.

Thập là hàng xóm, biết vợ chồng chị thường đi vắng nên lợi dụng qua nhà chơi để sàm sỡ N.

Cũng theo người thân cháu N., đây không phải lần đầu Thập có hành vi đồi bại với cháu bé. Sau mỗi lần dở trò, Thập đều dọa đánh nên cháu N. rất sợ, không dám kể với ai.

Về việc Thập được thả ra rồi bỏ trốn khiến gia đình nạn nhân bức xúc, lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk cho biết, quá trình làm việc, Thập không thừa nhận hành vi hiếp dâm, chỉ khai hai lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu N.

Vụ việc đang được Công an huyện Krông Pắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP