Thể thao

Duyệt chi 24 tỷ đồng cải tạo sân Vinh, SLNA mượn sân Hà Tĩnh

UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý duyệt chi 24 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp sân Vinh. Điều này đồng nghĩa với việc, SLNA phải mượn sân Hà Tĩnh để thi đấu ở giai đoạn 2 V.League.

Từ lâu, sân Vinh đã xuống cấp nghiêm trọng và thuộc diện chất lượng kém bậc nhất trong các sân cỏ trên cả nước. Với nền cứng, ít cỏ, lầy lội khi trời mưa và dàn đèn không đủ sáng, sân nhà của SLNA không ít lần bị BTC giải "tuýt còi".

Tháng 3/2020, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi công văn tới Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Nghệ An và SLNA yêu cầu cải tạo sân Vinh. Trong trường hợp sân không được cải tạo, SLNA sẽ mất quyền đá trên sân Vinh, phải mượn sân khác đủ tiêu chuẩn để làm sân nhà.

Sau đó, SLNA buộc phải cải tạo tạm để đội nhà có thể thi đấu một số trận của V.League 2020 và giai đoạn 1 mùa giải 2021. Đến lúc này, khi giai đoạn 1 sắp kết thúc, đội bóng xứ Nghệ quyết định cải tạo và nâng cấp triệt để.

Sân Vinh bắt đầu cải tạo, nâng cấp

UBND tỉnh Nghệ An đã duyệt chi 24 tỷ đồng để cải tạo mặt sân và hệ thống chiếu sáng cùng một số hạng mục phụ trợ với thời gian thực hiện từ tháng 4 đến hết tháng 12/2021. Trong đó, các hạng mục quan trong nhất là mặt cỏ và hệ thống đèn chiếu sáng. Trước đó, vì dàn đèn chiếu sáng không hiệu quả nên các trận đấu ở sân Vinh chỉ được thi đấu vào lúc 17h00.

Sau đợt đại tu, sân Vinh vẫn sẽ dùng loại cỏ gừng truyền thống, tuy nhiên sân sẽ được trang bị hệ thống tưới nước ngầm hiện đại giúp cỏ không bị úa vào mùa Đông.

Điều này đồng nghĩa với việc, SLNA phải tìm một sân khác để thi đấu các trận trên sân nhà ở giai đoạn 2 V.League. Sau khoảng 3 tuần gửi công văn đề nghị, họ đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh chấp thuận và SLNA sẽ đá trên sân vận động Hà Tĩnh trong thời gian sân Vinh tu sửa.

SLNA sẽ không thi đấu trên sân Vinh ở giai đoạn 2 V.League

Sân Hà Tĩnh đóng ở phường Nam Hà (thành phố Hà Tĩnh), được trùng tu, làm mới các hạng mục gồm: mặt cỏ tự nhiên, mái che, khán đài... với kinh phí 51 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng hồi tháng 7/2019, là sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu lượt về giải hạng Nhất 2019 và V-League 2020, 2021.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: bongda365.club

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP