Giải trí

Dương Tư Kỳ: Hoa hậu TVB bán bia, chụp ảnh khoe thân tuổi 40

Dương Tư Kỳ từng là Hoa hậu Hong Kong 2001, hoa đán đài TVB được yêu thích cho đến khi xuống dốc vì đời tư bê bối.

Kín tiếng một thời gian dài, mới đây Dương Tư Kỳ gây chú ý khi công bố một số khoảnh khắc trong album ảnh sắp bán ra mang tên Miss Szeki2018. Bộ ảnh theo cô giới thiệu được thực hiện với mục đích lưu giữ nét thanh xuân.

Dương Tư Kỳ năm nay tròn 40 tuổi nên luôn muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời. “Tôi luôn muốn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp thời thanh xuân. Trước kia, dưới trướng TVB, tôi không có cơ hội chụp ảnh gợi cảm. Lần này đúng lúc có nhà tài trợ tìm đến tôi”, cô vui vẻ chia sẻ trên Sinchew.

Dương Tư Kỳ bán sách ảnh gợi cảm ở tuổi 40.

Trong những tấm ảnh, Dương Tư Kỳ ở tuổi 40 diện nội y gợi cảm khoe đường cong quyến rũ. Trên mạng xã hội, người khen ngợi bộ ảnh đẹp, người chê bai những tấm hình này chẳng khác gì album ảnh nóng dành cho phái nam.

“Tôi hiểu khi đăng những hình ảnh này sẽ vấp phải nhiều tranh cãi. Nhưng tôi muốn làm điều gì đó ở tuổi 40”, cô tự tin nói. Dương Tư Kỳ tuổi tứ tuần cũng không còn là cô hoa hậu điệu đà, kiêu kỳ trước kia.

Đỉnh cao quyền lực, viên mãn tình ái

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978 tại Cửu Long, Hong Kong trong một gia đình trung lưu có truyền thống quân đội. Từ nhỏ, Dương Tư Kỳ được theo học tại các trường dòng tu viện. Sự nổi tiếng sớm đến với Dương Tư Kỳ sau khi cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2001.

Tại cuộc thi sắc đẹp năm đó, Dương Tư Kỳ với gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm cùng sự thông minh đã chiến thắng tuyệt đối. Cô giành vương miện cùng 6 giải phụ. Trong lịch sử Hoa hậu Hong Kong, cô là người chiến thắng có nhiều giải phụ nhất.

Dương Tư Kỳ ở tuổi tứ tuần nuôi con một mình, vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung.

Nhờ danh hiệu sắc đẹp, cô chính thức trở thành người của TVB. Dương Tư Kỳ diễn xuất tốt và sớm vươn tầm hoa đán của nhà đài sau các vai diễn được yêu thích trong Huyết chiến tình thù, Mưu sinh, Hành động đột phá, Thần toán thiên cơ, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép, Đội điều tra liêm chính.

Thập niên 2000, Dương Tư Kỳ luôn được TVB ưu ái. Cô còn gặp may hơn nhiều đồng nghiệp khác khi viên mãn trong chuyện tình cảm.

Năm 2002, Dương Tư Kỳ công khai hẹn hò tài tử Lý Vĩnh Hào mặc dù anh không nổi tiếng bằng cô. Tháng 5/2011, họ còn tính tới chuyện kết hôn sau 9 năm yêu.

Không ngờ chỉ sau đó một tháng, Dương Tư Kỳ đột ngột thông báo chia tay bạn trai Lý Vĩnh Hào. Cô thừa nhận chủ động chia tay và bỏ qua những lời níu kéo từ phía anh.

Tháng 6/2011 cũng là cột mốc đánh dấu sự trượt dốc trong sự nghiệp của Dương Tư Kỳ.

Mất trắng vì tiếng “không chồng mà chửa”

Ngay sau chia tay Lý Vĩnh Hào, Dương Tư Kỳ bị bắt gặp tình cảm bên Ngô Soái, một người đàn ông giàu có. Cũng lúc này, báo chí Hong Kong đưa tin Dương Tư Kỳ đã mang thai con đầu lòng với Ngô Soái.

Điều đó cũng có nghĩa trong thời gian ở bên bạn trai cũ, Hoa hậu Hong Kong đã lén qua lại với người đàn ông khác. Sự việc bị phanh phui khi Dương Tư Kỳ lộ ảnh vòng hai bầu vượt mặt tại Mỹ.

Cô lặng lẽ sinh con gái năm 2012. Đáng nói, ngày trở lại Hong Kong, Dương Tư Kỳ chỉ xuất hiện một mình bên con. Cô thừa nhận là mẹ đơn thân.

Dương Tư Kỳ bị thất sủng sau bê bối không chồng có con.

Trong lần trả lời phỏng vấn On, Dương Tư Kỳ luôn thoái thác khi bị hỏi về chuyện kết hôn. Cô tiết lộ đã đặt tên con gái theo họ mẹ, muốn toàn tâm chăm sóc con.

Tai tiếng “tham vàng bỏ ngãi”, “không chồng mà chửa” khiến Dương Tư Kỳ trở thành nghệ sĩ bị ghét bỏ tại Hong Kong.

TVB cắt hợp đồng, các nhãn hàng quay lưng với Dương Tư Kỳ. Gia đình bạn trai không ngó ngàng tới con gái.

Có tin đồn Lý Vĩnh Hào muốn chăm sóc, vun vén hạnh phúc với Dương Tư Kỳ nhưng ý định này của anh bị gia đình phản đối.

“Cuộc sống tôi lúc đó là trống rỗng. Tôi chẳng có gì cả ngoài con gái”, Dương Tư Kỳ thừa nhận.

Từ năm 2014, Dương Tư Kỳ gần như sống hẳn tại Đại lục. Nữ nghệ sĩ 40 tuổi tâm sự trên Elle: “Tôi đâu còn ở thời hoàng kim. Để có tiền, tôi sẵn sàng làm đủ nghề. Bất kỳ nơi đâu cần, tôi đều có mặt dù có xa đến đâu”.

Làm đủ nghề nuôi con

China Daily cho biết Dương Tư Kỳ thường làm tại các quán bar hoặc nhà hàng đêm ở Quảng Châu, Thâm Quyến, An Huy, Hạ Môn. Công việc của cô là tiếp thị, bán bia hầu khách.

“Không ngại vất vả, kiếm được tiền là tôi vui rồi. Những năm nay, tôi làm đủ nghề, từ tiếp thị bia đến quảng cáo, dự sự kiện hay đóng phim. Nhiều đêm tôi không được ngủ ở khách sạn, lọ mọ tại sân bay chờ đáp chuyến bay sáng sớm”, cô tâm sự.

Và giờ cô vui vẻ ký hợp đồng chụp ảnh gợi cảm và xuất bản album sách ảnh. Hoa hậu 40 tuổi mừng rỡ khoe nhờ “việc gì cũng làm” nên cô tiết kiệm được số tiền không nhỏ, mua được nhà riêng cho hai mẹ con.

Dương Tư Kỳ chật vật khi làm đủ nghề để nuôi con.

“Con gái sống ở Hong Kong. Tôi làm việc chủ yếu ở Đại lục. Những lúc tôi vắng nhà, cháu do bà ngoại đưa đón. Những ngày trở về nhà, tôi lại thu xếp công việc để đưa đón con đi học”, cô nói.

Cô kể năm 2015, bạn trai cũ nhiều lần quấy rầy, muốn đòi quyền chăm sóc con gái. Những lúc như vậy, cô đều dặn mình không được sợ hãi, phải đối diện với kẻ đó như một người phụ nữ bản lĩnh.

“Tôi không còn nặng lòng chuyện kết hôn. Nhưng nếu gặp được người đàn ông tốt, biết yêu thương con gái, tôi cũng sẽ đón nhận”, cô nói thêm.

Tác giả: Hiểu Nguyệt

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Dương Tư Kỳ ,hoa hậu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP