Trong nước

Đường thăng tiến của Giám đốc Công an trẻ nhất nước

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, khi 41 tuổi là người trẻ nhất từng giữ chức vụ này từ trước đến nay.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an vừa trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Quốc Toản sinh năm 1978, quê huyện An Lão (TP. Hải Phòng), bắt đầu tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Thượng tá Toản có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là Tiến sĩ Lịch sử thế giới (Học viện Khoa học xã hội), Thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á...

Tháng 1/2014, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh. Tháng 7/2016 được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản cảm ơn các đồng nghiệp tại Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho mình.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ở tuổi 41 là vị giám đốc trẻ nhất nước từ trước đến nay trong ngành Công an.

Trước đó, người giữ kỷ lục Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất là ông Vi Văn Long, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, được bổ nhiệm chức vụ này khi ông 44 tuổi.

Ông Vi Văn Long sinh năm 1958 ở tỉnh Lai Châu. Năm 1977, ông học ở Học viện An ninh nhân dân. Sau khi ra trường, ông nhận nhiệm vụ công tác an ninh ở một huyện biên giới thuộc tỉnh Lai Châu (cũ).

Năm 35 tuổi (1993), ông được đề bạt làm Trưởng công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Năm 38 tuổi (1996), ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Lúc này ông là Phó Công an tỉnh trẻ nhất nước.

Năm 44 tuổi (2002), ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Sau khi tỉnh Lai Châu chia tách một phần thành tỉnh Điện Biên, từ năm 2008 đến 2012, ông là Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ngày 10/8/2012, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Thiếu tướng Vi Văn Long, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên để ông nhận nhiệm vụ mới theo sự điều động của Bộ Công an.

Ông từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc. Tháng 5/2015 đến tháng 8/2018, ông mang quân hàm Trung tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP