Trong nước

Đường sắt dừng nhiều đoàn tàu, tránh tâm bão số 10

Đường sắt dừng nhiều tàu dọc đường vì bão số 10, chờ diễn biến thời tiết thuận lợi hơn để tiếp tục hành trình.

Bão số 10 ảnh hưởng đến giao thông, trong đó đường sắt phải dừng nhiều tàu

Tin từ Tổng công ty Đường sắt VN, bão số 10 (Doksuri) đang tiến sát vào đất liền vào nước ta, gây mưa lớn tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, ảnh hưởng đến việc tổ chức chạy tàu. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, hàng hóa, hôm nay (15/9), ngành Đường sắt đã dừng một số đoàn tàu để tránh đi vào vùng tâm bão.

Cụ thể, dừng 2 tàu khách SE3 tại ga Mỹ Đức, tàu SE6 tại ga Đông Hà. Dừng 5 tàu hàng: ASY1 (dừng ở ga Vinh); AH1 (dừng ở ga Thanh Hóa); SH3 (dừng ở ga Phúc Trạch); HH8 (ga Sa Lung); SH4 (dừng ở ga Hiền Sĩ).

Chiều nay, tiếp tục dừng một số đoàn tàu có lịch trình chạy tàu qua khu vực bão số 10, chiều từ Bắc vào Nam dừng ở ga Vinh và chiều từ Nam ra Bắc dừng tại Đà Nẵng, Huế…

Lượng khách trên các đoàn tàu khá đông dù trước đó, ngành Đường sắt đã khuyến cáo hành khách về khả năng dừng tàu khi gặp bão. Số liệu sáng nay, tàu SE3 Hà Nội – Sài Gòn dừng tại ga Mỹ Đức với 181 hành khách, SE6 Sài Gòn – Hà Nội dừng ga Đông Hà với 172 hành khách, SE10 dừng Sài Gòn – Hà Nội 130 hành khách…

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh nhiều đoạn bị ngập nước, cây và cột thông tin tín hiệu đổ vào đường sắt. Các đơn vị đường sắt đang tích cực khắc phục để thông đường. “Thông đường đoạn nào, thời tiết địa bàn nào diễn biến tốt hơn thì tiếp tục cho tàu chạy dần để có thể tiến sát hơn về ga cuối hành trình”, bà Hà nói và cho biết thêm, đường sắt phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí những hành khách trên tàu đang bị dừng, chậm tàu.

Tác giả: Thanh Thúy

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP