Trong tỉnh

Đường hơn 400 tỷ đồng ở Nghệ An bỏ dở vì thiếu vốn

Một năm qua tuyến đường nối khu công nghiệp Thọ Lộc (Diễn Châu) với quốc lộ 1A trở thành nơi tập kết vật liệu, điểm chăn thả trâu bò.

Điểm đầu đường N2 - Khu kinh tế Đông Nam trở thành nơi tập kết vật liệu. Ảnh: Nguyễn Hải.

Dự án đường ngang N2 - Khu kinh tế Đông Nam được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2008, mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn vốn ngân sách. Công trình do Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là đơn vị thi công.

Tuyến đường dài hơn 5,5 km, mặt đường rộng 30 m, chạy qua các xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Phú (huyện Diễn Châu). Điểm đầu nối với quốc lộ 1A, điểm cuối ở khu công nghiệp Thọ Lộc (huyện Diễn Châu).

Theo kế hoạch, giai đoạn một nhà thầu sẽ thi công hệ thống thoát nước ngang, dọc, cầu và nền đường. Giai đoạn hai sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Nhiều điểm trên tuyến đường trở thành sân phơi ngô, khoai. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đến tháng 11/2017, công trình đã xong toàn bộ nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước cống ngang và ngưng từ đó đến nay. Một năm qua tuyến đường trở thành nơi tập kết vật liệu hoặc làm sân phơi. Dải phân cách trở thành điểm chăn thả trâu, bò, điểm nhốt vịt của người dân...

Lãnh đạo Ban quản lý các dự án thuộc khu kinh tế Đông Nam cho hay, công trình đã giải ngân được hơn 273 tỷ đồng. Từ cuối 2017 đến nay, nhà thầu không thể thi công tiếp do thiếu vốn.

Điểm gần cuối của tuyến đường N2 - Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Nguyễn Hải.

"Một lớp nhựa bề mặt bằng hạt mịn, vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng là những hạng mục chưa có vốn", lãnh đạo Ban quản lý nói và cho biết dự kiến năm 2019, công trình được đầu tư tiếp khoảng 6 tỷ đồng, số tiền thiếu còn lại chưa biết khi nào có.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP