Pháp luật

Đường dây chuyển ma túy cho học viên cai nghiện qua ký gửi đồ ăn

Cả hai chuyên cung cấp ma túy cho các học viên cai nghiện thông qua ký gửi thức ăn...

Chiều 6-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Cao Trọng Giang (28 tuổi) và Văn Đình Thảo (22 tuổi, cùng ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu: Lúc 12h30’ ngày 3-3, tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tây Ninh thuộc xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, trinh sát bắt quả tang Thảo chuyển 2 bịch ma túy cất giấu trong túi ny long (đựng kèm theo dưa leo, tỏi, ớt, cà chua) đem vào cho Giang.

Qua điều tra, Thảo khai nhận: Vào tháng 7-2018, Giang và Thảo cùng cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tây Ninh. Đến tháng 12-2018, Thảo chấp hành xong việc cai nghiện ma túy trở về địa phương làm nghề phụ hồ kiếm sống, còn Giang vẫn còn cai nghiện. Do vậy, Giang liên lạc với Thảo qua điện thoại, lập kế hoạch đưa ma túy từ bên ngoài và cơ sở cai nghiện.

Sau đó, Giang sử dụng và bán ma túy cho những học viên cai nghiện khác. Chúng lợi dụng hình thức gửi đồ thăm nuôi để đưa ma túy vào trong cơ sở cai nghiện.

Để tránh bị phát hiện, Thảo không để người nhận là Giang mà dùng tên của một học viên khác bất kỳ. Mỗi lần gửi ma túy, Giang trả công cho Thảo 500.000đ. Được biết, Giang có 1 tiền án về tội giao cấu với trẻ em, chấp hành xong án phạt tù vào năm 2015. Đến tháng 4-2017, Giang bị đưa vào cai nghiện ma túy.

Tác giả: T.Nhung – M.Nhật

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP