Xã hội

Đuối sức khi cứu em, anh trai cũng tử nạn thương tâm

Phát hiện em họ bị đuối nước, người anh vội vàng nhảy xuống cứu nhưng sau đó bị đuối sức. Cả hai cùng chìm xuống hồ.

Chiều 30/5, ông Đào Đức Đồng - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước, 2 cháu nhỏ tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 29/5, em Lê Quang N. (14 tuổi, ngụ tại xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) cùng anh họ là em Lê Quang H. (13 tuổi, ngụ cùng thôn) và 3 trẻ khác cùng là học sinh của trường THCS Lê Lợi rủ nhau ra khu vực hồ đập Ea Blông (buôn M'Nút, xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo) để tắm.

Trong lúc đang vui đùa dưới hồ đập, em N. không may bị đuối nước và kêu cứu. Thấy vậy, em H. lập tức bơi ra để cứu em họ nhưng khi đang cố gắng đưa em vào bờ thì H. bị đuối sức. Cả hai chìm xuống hồ trong phút chốc.

Chứng kiến sự việc, những học sinh còn lại vội hô hoán người lớn tới ứng cứu. Tới 16h cùng ngày, thi thể của hai em mới được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình.

Phòng LĐ-TB&XH huyện cùng UBND xã Ea Hiao sau đó đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 1,5 triệu đồng tiền mai táng.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra hơn 30 vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm, vào thời điểm nghỉ hè, nghỉ dịch.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP