Pháp luật

Dùng súng hơi giải quyết mâu thuẫn khiến 6 người thương vong

Khoảng 23h ngày 2/7, trên tuyến QL1A dẫn lên đèo Hải Vân thuộc tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), nhóm của Phan Kim K. và nhóm của Nguyễn Tấn Vinh đã xảy ra hỗn chiến khiến 6 người thương vong.

Ngày 5/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, 10 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn tỉnh vào đêm 2/7 khiến 6 người thương vong đã lần lượt bị bắt giữ. Cùng ngày, VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng.

Cầu Lăng Cô nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến 6 người thương vong.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tấn Vinh (SN 1987), Nguyễn Chí Thành (SN 1997), Hồ Thanh Pháp (SN 1999), Trương Công Nô (SN 1994), Nguyễn Xuân Trí (SN 1996), Bùi Văn Kiều (SN 1994), Bùi Tấn Hải (SN 1993), Trương Văn Ký (SN 1998), Lê Văn Linh (SN 1998), Võ Đức Thọ (SN 1984, cùng trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 2/7, trên tuyến QL1A dẫn lên đèo Hải Vân thuộc tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), nhóm của Phan Kim K., Văn Hiếu, Giàu, Banh, Công Hiếu và nhóm của Nguyễn Tấn Vinh đã xảy ra hỗn chiến. Tại đây, các đối tượng đã dùng súng hơi loại PCP dài khoảng 65 cm, 1 cây rựa, 2 cây mã tấu, 1 rìu sắt, 1 tuýp sắt, 1 tuyp inox… để giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, giữa hai nhóm đối tượng này đã từng xảy ra xích mích.

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Phan Kim K. tử vong tại chỗ; Văn Hiếu, Giàu, Banh, Công Hiếu hiện đang nằm điều trị tại khoa hồi sức Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ngoài ra, một đối tượng khác là Lê Anh Tấn đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện, nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra làm rõ; đồng thời sẽ tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP