Pháp luật

Dùng nón bảo hiểm đánh chết người, đi tù 20 năm

Trả thù cho anh rể bị đánh, Tiến lao xe làm Tùng ngã bất tỉnh rồi dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp. Tùng chết trên đường đi cấp cứu. Tiến lãnh án 20 năm tù.

Bị cáo Tiến tại phiên xét xử - Ảnh: Long Sa

Ngày 29-6, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với Lê Quang Tiến (38 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) về tội Giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 122 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 8-11-2016, khi anh Phan Quốc Tùng (29 tuổi, ngụ phường 1, TP Sa Đéc) tổ chức nhậu, có xảy ra mâu thuẫn với anh rể của Tiến.

Khi hay tin anh rể bị đánh, Tiến lái xe đi tìm anh Tùng để trả thù. Đến địa phận xã Tân Phú Đông, thấy Tùng, Tiến tăng ga lao xe thẳng vào làm anh Tùng ngã bất tỉnh. Sau đó Tiến dùng nón bảo hiểm đánh liên tục vào đầu anh Tùng đến khi có người can ngăn mới chịu dừng lại. Anh Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Quang Tiến thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, bị cáo Tiến từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Tác giả bài viết: THÀNH NHƠN - LONG SA

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP