Xã hội

Dùng máy cắt phá cửa ôtô cứu 2 người Trung Quốc gặp nạn

Sau va chạm, chiếc ôtô bị móp méo làm 2 người đàn ông Trung Quốc bị thương nặng và kẹt cứng bên trong. Người dân gần hiện trường phải dùng máy cắt phá cửa, cứu nạn nhân.

Ngày 6/7, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 người nước ngoài bị thương.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: D.Văn.

Theo xác minh ban đầu, khuya 5/7, ôtô 4 chỗ mang biển số TP.HCM lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Lúc này, trên xe có 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ tên).

Khi xe chạy đến nút giao giữa quốc lộ 13 với Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An), ôtô đột ngột chuyển hướng, đâm vào dải phân cách giữa đường. Phương tiện này sau đó quay ngang giữa đường và bị ôtô mang biển số Đắk Lắk lao tới tông trúng.

Va chạm mạnh làm ôtô 4 chỗ bị móp méo. Hai người đàn ông Trung Quốc bị thương nặng, bị kẹt trong xe nên người dân phải dùng máy cắt để cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: cắt xe ,cứu người ,tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP