Xã hội

Dùng điện bắt cá, một người thiệt mạng

Nạn nhân dùng bình điện đi chích cá ven bờ kênh và khu vực vườn chanh, do bất cẩn bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nạn nhân Minh bị điện giật chết tại chỗ. Ảnh: Ái Loan.

Trưa 28/11, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An), ông Nguyễn Hữu Tâm cho biết nạn nhân bị điện giật tử vong là anh Lâm Văn Minh (48 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An). Nạn nhân thiệt mạng khi trên người còn dính dây điện, vợt cá và sau lưng mang bình ắc quy.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, anh Trần Văn Hòa (39 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) đi thăm vườn chanh và phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Khi đến gần, anh Hòa thấy vợt cá bằng sắt nối dây điện gắn vào bình ắc quy, vắt ngang người nạn nhân cùng giỏ cá phía bên hông. Sau đó anh Hòa báo sự việc cho chính quyền xã.

Công an xã Thạnh Lợi nhanh chóng có mặt kiểm tra, qua đó xác định anh Minh chết do điện giật, xung quanh hiện trường có nhiều dấu chân anh lội xuống ao và trong giỏ có nhiều cá đồng vẫn còn sống. Hiện công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Ái Loan

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP