Pháp luật

Đứng chơi ở sân nhà, bé gái lớp 2 bị nam sinh chém nhiều nhát nguy kịch

Trong lúc đang chơi đùa ở sân nhà, bé gái Hoa Trà M. đang học lớp 2) bị một thanh niên ép kéo vào góc chém nhiều nhát nguy kịch. Mẹ nạn nhân chạy ra can ngăn cũng bị chém thương tích.

Ngày 22/10, một lãnh đạo công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khoảng 21h ngày 20/10, trên địa bàn có xảy ra vụ việc bé gái Hoa Trà M. (học lớp 2) bị một nam thanh niên gây thương tích.

Qua xác định, cháu bé bị đối tượng đâm nhiều nhát. Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Tây Mỗ đã báo cáo công an quận Nam Từ Liêm. Toàn bộ hồ sơ và đối tượng đã chuyển lên công an quận Nam Từ Liêm thụ lý.

Ảnh minh họa.

Theo cô Danh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội, khoảng thời gian trên bé Hoa Trà M. (học sinh lớp 2A) đang chơi sân nhà thì bỗng nhiên bị Lê Văn V. (SN 1998, trú tại phường Tây Mỗ) sống ở cùng khu nhà tiến lại gần rồi dùng vật sắc nhọn gây thương tích khiến cháu M. hét lên.

Bị CSGT yêu cầu dừng xe, thanh niên 25 tuổi rút dao chém 3 chiến sĩ trọng thương
Thông tin gây bất ngờ về kẻ chém chết mẹ, đánh vợ trọng thương rồi tự sát
Thấy vậy, chị H. (mẹ cháu T.M.) vội vàng chạy ra cứu con cũng bị đối tượng gây thương tích, chém một nhát vào cổ.

Theo một số nguồn tin, bé M. bị nhiều nhát chém khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Ngoài ra, bé cũng phải chịu nhiều vết chém khác trên người. Hiện bé đang nguy kịch tại bệnh viện. Còn mẹ của bé đã tỉnh nhưng chưa thể nói được. Đối tượng gây ra sự việc đau lòng là một nam sinh viên.

Hiện Công an phường Tây Mỗ đã bắt nam thanh niên này để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP