Xã hội

Đưa nạn nhân nhiễm HIV đi cấp cứu, nhiều người tá hỏa xin xét nghiệm

Hai người trực tiếp đưa anh A. đi cấp cứu đã làm đơn xin được xét nghiệm, điều trị sau khi biết tin anh A. nhiễm HIV.

Hiện trường vụ chém người tại phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình


Ngày 1/2, đại diện Công phường Đề Thám, Tp. Thái Bình cho biết: Ngày 31/1, 2 nhân viên của hiệu vải C.M đã đến Công an phường xin xác nhận để đi khám và điều trị phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Họ đề nghị được đi khám, điều trị vì đã tiếp xúc, đưa 1 nạn nhân bị chém trọng thương đi cấp cứu. Trong quá trình đưa nạn nhân đi cấp cứu, họ có tiếp xúc với máu của người này. Sau đó, những người đưa nạn nhân đi cấp cứu mới biết rằng nạn nhân mà họ tiếp xúc đang điều trị HIV.

Trước đó, khoảng 11h trưa 31/1, tại trước số nhà 103 phố Trần Hưng Đạo (Tp. Thái Bình) xảy ra vụ truy đuổi, chém người. Theo đó, anh Trần Thành A. (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị 2 đối tượng vung dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và vùng lưng gây trọng thương, gục ngay tại chỗ trên vũng máu. Đáng chú ý, nạn nhân đang uống thuốc điều trị HIV.

Sau khi ra tay chém người một cách manh động, hai đối tượng gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân vội vã hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Tuy vậy, khi biết thông tin nạn nhân đang điều trị HIV, nhiều người đã lo lắng về khả năng mình bị phơi nhiễm.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP