Du lịch

Đưa Khu di tích Truông Bồn vào tour du lịch tâm linh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8, tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn”.

Tham gia tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở VH&TT, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An và đại diện lãnh đạo các trung tâm, các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm phần mộ 13 anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Nguyễn Hải


Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn được công nhận vào ngày 23/9/1998. Dự án đầu tư di tích được khởi công năm 2012, quy mô 2,1 ha; đến năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức đi vào hoạt động.

Từ “tọa độ chết” năm xưa, Truông Bồn đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, là biểu tượng anh hùng của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Trong 3 năm qua, Khu di tích đã đón, phục vụ hơn 9.000 đoàn khách từ Trung ương và khắp mọi miền Tổ quốc hành hương về thăm viếng (bình quân mỗi ngày, Khu di tích đón từ 10 -11 đoàn với khoảng 300 lượt khách).

Khu di tích di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thể hệ trẻ. Ảnh: Sỹ Minh


Mặc dù mới đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ còn trẻ nhưng Ban Quản lý Khu di tích đã có nhiều nỗ lực để điều hành, phục vụ tốt các hoạt động thăm viếng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và du khách. Ban Quản lý cũng có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử di tích Quốc gia Truông Bồn trên các phương tiện thông tin đại chũng. Nhờ vậy, nơi đây trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút ngày càng đông đảo du khách tham quan.

Các đại biểu góp ý phát huy giá trị lịch sử, nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Nguyễn Hải


Nhằm phát huy giá trị của Khu di tích, để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch tâm linh của Xứ Nghệ, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng điều hành phục vụ khách đến thăm viếng; mong muốn Ban quản lý Khu di tích tiếp tục đầu tư nâng cấp một số hạng mục để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách; tích cực quan tâm sưu tập, bổ sung tư liệu, hiện vật tài liệu; tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá nhằm tạo sức hút và kết nối Khu di tích với các điểm tham quan du lịch khác...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đại diện Tỉnh đoàn, Sở Du lịch Nghệ An và đại diện lãnh đạo Khu di tích tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, từ đó sớm đề xuất các giải pháp để phát huy giá trị lịch sử, nâng cao chất lượng phục vụ; hướng đến phát triển Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn của tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP