Trong tỉnh

Du lịch Cửa Lò ‘đóng băng’ vì đại dịch

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) đang trong tình trạng vắng du khách, hàng quán hầu như đóng cửa, khách sạn thưa thớt một vài phòng.

Những ngày qua, trời vào hè nhưng tất cả các cung đường dẫn đến bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) vắng bóng xe cộ. Mọi hoạt động tại bãi biển sầm suất này đều “đóng băng”. Ảnh: Văn Dũng

Hầu như các khách sạn ở thị xã Cửa Lò không có khách lưu trú. Ảnh: Văn Dũng

Anh Linh, chủ của hai khách sạn lớn trên đường Bình Minh (Cửa Lò) cho hay, dịch bệnh bùng phát đúng mùa du lịch, dẫn đến lượng khách đến và lưu trú hầu như không có. Ảnh: Văn Dũng

Như khách sạn của tôi, khách đặt phòng rồi hủy hàng loạt sau khi dịch bệnh bùng phát nhiều nơi, làm ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của khách sạn. "Nếu dịch bệnh không bùng phát trong mùa du lịch, doanh thu mỗi khách sạn của tôi sẽ đạt tầm 5 tỷ đồng/tháng, còn như thế này thì doanh thu xem như bằng không”, anh Linh chia sẻ. Ảnh: Văn Dũng

Nếu dịch bệnh không bùng phát thì những khách sạn như thế này ở thị xã Cửa Lò luôn kín phòng. Ảnh: Văn Dũng

Hầu hết các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống ở đây vắng khách hơn 90% so với trước đây. Ảnh: Văn Dũng

Anh Vinh, chủ một ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò chia sẻ, kể từ sau 1/5, bãi biển Cửa Lò vắng bóng người hẳn, doanh thu của quán anh sụt giảm hơn 90%. Theo anh Vinh, đợt dịch năm ngoái cũng ảnh hưởng nhiều so với trước đây nhưng vẫn còn đủ để trang trải, chứ năm nay thì doanh thu gần như bằng không. Ảnh: Văn Dũng

“Tôi rất ủng hộ chính quyền giãn cách dập dịch. Mong rằng, dịch được không chế trong tháng 5 này để chúng tôi còn gỡ gạc chút ít trong tháng 6, tháng 7, còn không thì không phải riêng ki ốt tôi mà hàng loạt ki ốt ở bãi biển này năm nay trắng tay”, anh Vinh nói. Ảnh: Văn Dũng

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, vào đầu mùa đón khách du lịch thì dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nơi, dẫn đến lượng khách đến Cửa Lò giảm rõ rệt. Hầu như các khách sạn không có khách, nhà hàng thì lác đác vài người. Ảnh: Văn Dũng

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt trong tháng 5, thì những tháng tiếp theo đón được khách sẽ đỡ thiệt hại hơn. Còn không, mùa du lịch năm nay sẽ mất hoàn toàn", ông Phúc nói . Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị xã Cửa Lò đang tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, ông Phúc thông tin.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP