Trong tỉnh

Du lịch biển Cửa Lò lao đao vì dịch COVID-19

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, khách du lịch vắng bóng, các khách sạn, nhà hàng, ki-ốt kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò đối mặt với khó khăn chồng chất.

Bãi biển Cửa Lò vắng bóng khách du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: T.T

Sau hơn 1 tháng phải ngừng hoạt động thì từ ngày 8.7, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho phép các nhà hàng kinh doanh ăn uống, quán cà phê, gội đầu… được phép hoạt động trở lại.

Dù vào ngày nghỉ cuối tuần (chiều 17.7) thế nhưng trên tuyến đường Bình Minh, nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, ki ốt, dịch vụ du lịch vắng tanh, không bóng du khách.

Một số nhà hàng ven biển Cửa Lò lâu ngày tạm dừng hoạt động, không có ai dọn dẹp, lá cây rụng đầy. Ảnh: T.T

“Nhà hàng chúng tôi trước kia có hơn 10 nhân viên phục vụ, mỗi ngày thu về cả trăm triệu đồng, giờ gặp dịch, chủ nhà hàng cho nhân viên nghỉ hết. Chỉ có tôi được chủ trả 2,5 triệu đồng để trông coi tài sản”, anh Nguyễn Văn An, nhân viên nhà hàng hải sản trên đường Bình Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc khách sạn 4 sao Summer cho biết, dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào đúng cao điểm mùa du lịch nên hầu như không có khách du lịch ghé thăm.

Những năm trước vào thời điểm này, khách đặt kín phòng, thế nhưng năm nay, khách sạn phải chịu lỗ để duy trì hoạt động. Hàng trăm nhân viên nay chỉ còn 8-10 người chia ca đi làm.

Khách sạn Summer có tất cả 250 phòng nhưng thời điểm hiện tại, mỗi ngày chỉ có 4-6 phòng có du khách đến thuê. Ảnh: T.T

Việc cắt giảm lao động, đóng cửa khách sạn trong thời điểm hiện nay không chỉ diễn ra ở một vài khách sạn, mà theo quan sát của phóng viên, đây là thực trạng chung ở hầu hết khách sạn tại khu du lịch biển Cửa Lò.

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa TX.Cửa Lò cho biết hiện trên địa bàn có khoảng 300 cơ sở lưu trú với gần 11.500 phòng có thể phục vụ cho gần 30.000 khách du lịch/ngày.

Năm 2021, Thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu đón hơn 3,15 triệu lượt khách, tăng 42.5% so với năm 2020, doanh thu từ du lịch đạt 3.360 tỉ đồng.

"Vì nhiều du khách có tâm lý e ngại, lo lắng về nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch nên mục tiêu này rất khó để hoàn thành"- ông Võ Văn Thọ nói.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong chiều 17.7:

Khu vui chơi giải trí cỏ dại mọc um tùm, các hạng mục không được sử dụng đành phải “đắp chiếu“. Ảnh: T.T

Tại quảng trường Bình Minh không có du khách tới chụp ảnh. Ảnh: T.T

Không khí đìu hiu dọc bờ biển Cửa Lò. Ảnh: T.T

Vào thời điểm này năm ngoái, mỗi ngày bãi biển Cửa Lò đón hàng vạn lượt khách du lịch. Ảnh: Q.Đ

Tác giả: TRẦN TUYÊN

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP