Du lịch

Du khách sốc vì thấy bọ cạp độc chui trong hành lý

Nam du khách Anh bắt được một con bọ cạp độc sau chuyến đi Nam Phi, nhưng phải có giấy phép mới được quyền sở hữu nó.

Trở về từ chuyến đi tới thị trấn Worcestershire, Western Cape, Nam Phi, người đàn ông dỡ hành lý thì một con bọ cạp bất ngờ rơi ra ngoài, Fox đưa tin ngày 17/4.

Loài bọ cạp đuôi dày mà nam du khách bắt được cũng được xếp vào nhóm Động vật hoang dã nguy hiểm. Ảnh: Fox.

Anh nhanh chóng dùng lọ thủy tinh nhốt con vật. Sau đó người này gọi điện tới chi nhánh của Hiệp hội Hoàng gia Phòng chống Ngược đãi Động vật (RSCPA) ở địa phương để báo cáo sự việc.

Các nhân viên xác định con vật thuộc loài Babycurus jacksoni, thường được biết đến là bọ cạp đỏ hay bọ cạp đuôi dày, có độc. Vết châm của nó không gây chết người song có thể khiến nạn nhân cảm thấy bị điện giật.

Theo Kerrison, nhân viên của RSCPA, người dân cần giấy phép để có thể sở hữu con vật này hợp pháp ở Anh. Nếu để con vật thoát ra ngoài, người đó sẽ phải chịu phạt. Hiện con bọ cạp được một cơ sở chuyên về động vật kỳ lạ chăm sóc.

RSCPA kêu gọi các du khách nên kiểm tra kỹ đồ dùng cá nhân trước khi trở về nhà từ kỳ nghỉ ở nước ngoài, để không gặp phải "những vật đính kèm" bất ngờ.

Tác giả: Vân Phạm

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP