Thế giới

“Du khách" Pháp và Bỉ bị bắt vì vận chuyển 360 kg cocaine ở Brazil

Ba người Pháp, ba người Bỉ và mười người Brazil đã bị bắt tại cảng Santos, gần Sao Paulo, trong một cuộc kiểm tra định kỳ của cảnh sát. Họ là thành viên của một nhóm vận chuyển tổng cộng 360 kg cocaine. Họ có nguy cơ bị ngồi tù 15 năm.

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 16 người, ba người Pháp, ba người Bỉ và mười người Brazil, khi họ mang theo 360 kg cocaine trên một chiếc du thuyền, chính quyền Brazil cho biết hôm 29/3.

Cảnh sát Brazil thu giữ 360 kg cocaine trên một chiếc du thuyền

16 nghi phạm, bị bắt tại cảng Santos, gần Sao Paulo, mỗi người mang theo từ 16 đến 19 kg ma túy trong hành lý, theo các nhà điều tra. Những người này vừa xuống du thuyền và đang chuẩn bị bắt một tàu khách đi đến châu Âu.

Theo báo chí địa phương, nhóm này bao gồm tám đàn ông và tám phụ nữ dưới 30 tuổi. Những "du khách" này đang phải đối mặt với 15 năm tù. Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro từng tuyên bố rằng người Brazil đang mở cuộc "chiến tranh" với những kẻ buôn bán ma túy.

Tác giả: H.Phan

Nguồn tin: petrotimes.vn

  Từ khóa: Bỉ ,Pháp ,du khách ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP