Trong tỉnh

Dự báo bão số 2 sẽ đổ bộ vào Nghệ An trong khoảng 2h đến 6h sáng 17/7

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, bão Talas sẽ đổ bộ vào đất liền Nghệ An trong khoảng từ 2h đến 6h ngày mai 17/7.

Hồi 16 giờ ngày 16/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Hình ảnh đường đi của bão số chiều 16/7.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Đến 16 giờ ngày 17/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50-60km/giờ), giật cấp 7-8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, bão số 2 có tên gọi Talas sẽ đổ bộ vào đất liền Nghệ An trong khoảng từ 2h đến 6h ngày mai 17/7.

Do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 2, từ đêm nay (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8 -9, giật cấp 10-11. Sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6 - cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Sóng biển cao từ 2 - 3 mét, Vùng gần tâm bão đi qua cao từ 3 -5 mét. Biển động rất mạnh.

Từ tối và đêm nay 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 150 - 300mm, có nơi trên 300mm.

Lưu ý: Mưa lớn tập trung trong thời đoạn ngắn cần đề phòng lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và miền núi; ngập úng ở vùng trũng thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển: cấp 1

Tác giả: Hà Chi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Dự báo bão số 2

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP