Thể thao

ĐTVN ngốn hơn 100 triệu đồng mỗi ngày tại Myanmar

Để phục vụ cho việc ăn ở, sinh hoạt của 41 thành viên bao gồm các cầu thủ, BHL, lãnh đạo đoàn, mỗi ngày ĐTVN tiêu tốn hơn 100 triệu đồng tại Myanmar.

ĐTVN đã chính thức bước vào cuộc hành trình chinh phục AFF Cup 2016. Để phục vụ cho mục tiêu săn Cúp, thầy trò Hữu Thắng được tạo điều kiện tối đa. Theo đó, trong quá trình chuẩn bị cho những đầu tiên ở bảng B, ĐTVN sẽ lưu trú tại khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao tại Thủ đô Yangon - Parami.
1AZ1A00341479258909
Hữu Thắng và các học trò được tạo điều kiện tối đa tại AFF Cup 2016. Ảnh Tú Phạm

Giá trung bình mỗi phòng của các thành viên ĐTVN ở có giá trên 100$ ngày dành cho 2 người. Trong đó, HLV Hữu Thắng được bố trí ở trong phòng cao cấp nhất của khách sạn. Ngoài phải chịu chi phí tiền phòng ở, ĐTVN cũng phải mất thêm khoản tiền ăn 30$/ngày/người, cộng thêm tiền giặt là, massage phục hồi thể lực tại khách sạn có giá 20$/ngày/người.



Bên cạnh những khoản ăn ở, sinh hoạt, theo quy định của Bộ tài chính, trong thời gian thi đấu tại AFF Cup 2016, mỗi thành viên của ĐTVN được phát thêm 20$/người/ngày tiêu vặt. Theo lịch của BTC, ngày 18/11 ĐTVN mới bắt đầu nhận phòng. Tuy nhiên, VFF muốn thầy trò Hữu Thắng có nhiều thời gian làm quen khí hậu, sân bãi nên chấp nhận chi thêm tiền, cho đội tuyển sang Myanmar sớm (từ ngày 15/11).

2dtvn ngon hon 100 trieu dong moi ngay tai myanmar2
Mỗi ngày ĐTVN tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Ảnh Tú Phạm

Theo tính toán, cộng lại tất cả những chi phí gồm ăn ở, sinh hoạt và tiền tiêu vặt cho tất cả các thành viên của đội tuyển, mỗi ngày VFF phải chi trả số tiền lên đến 4290$/ngày cho tất cả 41 thành viên, trong đó bao gồm các cầu thủ, BHL, lãnh đạo đoàn. Điều đó cũng đồng nghĩa để đảm bảo điều kiện tốt nhất, nhằm phục vụ cho thầy trò Hữu Thắng yên tâm tập trung tập luyện, thi đấu, VFF tiêu trên 100 triệu đồng/ngày.

Chi phí này sẽ được giảm đi 2/3 khi ĐTVN chính thức bước vào chiến dịch AFF Cup 2016 theo ngày quy định của BTC. Tuy nhiên, số tiền lặt vặt khác mà VFF phải chi trả cũng không nhỏ, nhất là trong bối cảnh tất cả những gì được cho là điều kiện tốt nhất nếu thầy trò Hữu Thắng cần là sẽ được đáp ứng, với mục tiêu quan trọng nhất là chinh phục sân chơi cao nhất của bóng đá ĐNÁ cuối năm nay.

VFF... chịu chơi

Theo thông tin từ PCT Nguyễn Xuân Gụ, nhằm động viên tinh thần ĐTVN, ngày 19/11 tới, VFF mời tất cả lãnh đạo của các đội bóng chuyên nghiệp, VPF sang dự khán, cổ vũ ĐTVN thi đấu trận mở màn AFF Cup 2016 với Myanmar vào ngày 20/11.

Tác giả bài viết: Phương Anh (Từ Yangon)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP