Pháp luật

Đột kích nhà hàng Rubi, phát hiện tiếp viên đi bán dâm

Ập vào nhà hàng Rubi (quận 1, TP.HCM) cảnh sát phát hiện đầy rẫy vi phạm; hai nữ tiếp viên nhà hàng này bị phát hiện bán dâm với giá 4 triệu/lượt.

Rạng sáng 31-5, nhà hàng Rubi ở đường Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vẫn tiếng nhạc xập xình thì gần trăm cảnh sát phối hợp giữa nhiều đơn vị ập vào kiểm tra.

Cả trăm cảnh sát đột kích vào nhà hàng Rubi vào lúc rạng sáng. Ảnh H. Tâm.

Các quản lý, nhân viên bên dưới nhốn nháo tìm cách báo động nhưng đều bị các biện pháp ngăn chặn. Ập vào các phòng VIP, nhiều nữ tiếp viên ăn mặc thiếu vải đang uốn éo trên đùi những khách nam đang ăn nhậu. Họ tìm cách thoát vào phòng vệ sinh hoặc lấy đồ che thân.

Tại một phòng khác, nghe động nhiều túi nilon chứa các viên nén, tinh thể bị gạt xuống đất. Nhiều người cố tỉnh lỉnh ra ngoài nhưng bị cảnh sát phát hiện. Hai người có dấu hiệu tàng trữ chất ma túy bị khống chế ngay lập tức.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm tại đây như kinh doanh karaoke chui, hoạt động quá giờ, phục vụ có tính chất khiêu dâm, kinh doanh rượu lậu...

Quản lý nhà hàng này cũng bị bắt ngay sau đó. Ảnh H. Tâm.

Hơn 40 người (gồm 14 nam và 29 nữ) được đưa về trụ sở để kiểm tra, sàng lọc. Cảnh sát phát hiện có 3 khách và một nữ tiếp viên dương tính với ma túy.
Cùng thời điểm, một mũi cảnh sát ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, hai đôi nam nữ đang mua bán dâm bị bắt quả tang. Đây là 2 nữ tiếp viên tại nhà hàng Rubi, họ khai được điều đi bán dâm với giá 4 triệu/lượt.

Ngay lúc rạng sáng, quản lý nhà hàng là Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi) bị bắt. Theo đó, khi khách có nhu cầu, đưa Sinh 1 triệu đồng. Quản lý này sau đó sẽ điều đào tới khách sạn để phục vụ.

Tác giả: NGUYỄN TÂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

  Từ khóa: tiếp viên ,bán dâm ,nhà hàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP