Pháp luật

Cảnh sát nổ súng chặn xế hộp chở hơn 100 động vật quý hiếm

Thấy tài xế ôtô không thực hiện hiệu lệnh còn tăng ga chèn ép xe công vụ, CSGT Hòa Bình truy đuổi và bắn thủng lốp xe. Trong ôtô 7 chỗ, cảnh sát phát hiện 118 cá thể tê tê.

Ngày 6/4, trao đổi với Zing.vn, thiếu tá Lê Tuấn Anh, Đội Tuyên truyền thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đơn vị vừa bàn giao vụ vận chuyển trái phép động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng của tỉnh để làm rõ.
Lực lượng chức năng kiểm đếm, bàn giao tang vật vụ việc. Ảnh: CTV.

Chiều một ngày trước, làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông thấy ôtô 7 chỗ chở nhiều thùng hàng nghi vấn nên ra hiệu dừng kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, tài xế tăng ga phóng đi, gây va chạm với một số phương tiện khác. Trên đường bỏ chạy, người cầm lái xế hộp biển kiểm soát Hà Nội chèn ép để ngăn xe công vụ vượt lên.

Khi ôtô nghi vấn chạy vào quốc lộ 12B, lực lượng tuần tra nổ súng bắn thủng 2 lốp sau khiến phương tiện bị khựng lại. Đúng lúc đó, 2 thanh niên từ cabin bỏ chạy bộ ven quốc lộ 12B, thuộc huyện Yên Thủy (Hòa Bình).

Sau vài phút truy đuổi, CSGT cùng người dân địa phương giữ được một người. Tại Công an huyện Yên Thủy, lực lượng chức năng kiểm tra xe và phát hiện hơn 100 cá thể tê tê (tổng trọng lượng hơn 500 kg) trong nhiều thùng hàng.

Nghi can bị giữ lại khai tên Phan Xuân Bảo (36 tuổi, quê Hà Tĩnh). Công an tỉnh Hòa Bình đang truy xét người còn lại để điều tra.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP