Thể thao

Dòng tiền cá độ bất thường đổ vào trận U22 Việt Nam - Campuchia

Trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1 ở vòng bảng SEA Games 2017 nằm trong 3 trận có dòng tiền cá độ bất thường.

Highlights U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia Gặp không ít khó khăn trong 45 phút đầu nhưng U22 Việt Nam đã liên tiếp có được những bàn thắng ở hiệp 2 để kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm 4-1.

Các chuyên gia phân tích của 3 công ty giám sát cá cược tiết lộ với tờ The Straits Times (Singapore) về dòng tiền đáng ngờ dồn vào 3 trận đấu, với sự tham dự của 5 quốc gia ở vòng bảng SEA Games 29. Đó là các trận Malaysia 3-1 Lào, Việt Nam 4-1 Campuchia và Thái Lan 3-0 Campuchia.

Ở 3 trận đấu nêu trên, công ty giám sát cá cược phát đi cảnh báo với Liên đoàn thể thao các nước và cơ quan thi hành luật, sau khi nhận thấy số tiền đặt cược tăng nhanh bất thường trong 20 phút đầu trận cho cửa có từ 4 bàn thắng trở lên. Số tiền cược ước tính từ vài trăm nghìn USD đến hàng triệu USD.

The Straits Times viết: "Hành vi bất thường (khả năng người chơi biết trước tỷ số) luôn tiềm ẩn trong thể loại cá độ running, tức cá cược khi trận đấu đang diễn ra".

U22 Campuchia thua đậm U22 Việt Nam 1-4 ở SEA Games 29. Ảnh:Tiến Tuấn.

Thực tế, trận đấu này có 5 bàn thắng, trong đó U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 4-1. Công Phượng (cú đúp), Quang Hải và Tuấn Tài lần lượt lập công cho U22 Việt Nam, trước khi Sothearoth ghi bàn danh dự cho U22 Campuchia ở cuối trận.

Nhà phân tích Ivo Romano người Italy cho biết ông đặc biệt để mắt tới "những dấu hiệu" ở trận Malaysia vs Lào. Cựu chuyên gia cố vấn của LĐBĐ châu Âu phát hiện có dòng tiền lớn đổ vào cửa Malaysia thắng 3 bàn. Quả thực, ĐT chủ nhà đánh bại U22 Lào với tỷ số 3-1, trong đó bàn thắng thứ ba của Malaysia được ghi ở phút 90+2'. Ông nói "diễn biến này rất bất thường trong bóng đá".

Một chuyên gia giấu tên đồng ý với nhận định của nhà phân tích Ivo Romano: "Vé cược trong 3 trận nêu trên tập trung rõ ràng vào một cửa, không giống các trận khác khi mà vé cược có xu hướng dàn rộng".

Tuy nhiên, theo The Straits Times, hành vi các cược bất thường không phải cơ sở kết luận dàn xếp tỷ số. Nó chỉ có tác dụng dấy lên hồi chuông báo động.

Hội đồng Olympic Malaysia, cơ quan tổ chức SEA Games 29 cho biết chưa nhận được báo cáo chính thức nào về việc dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nam và từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Tác giả: Minh Anh (Theo The Straits Times)

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP